Thứ 6, 26/04/2024 05:08:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:42, 01/10/2018 GMT+7

Xúc phạm nhân phẩm người học sẽ bị phạt nặng

Thứ 2, 01/10/2018 | 09:42:00 98 lượt xem
BPO - Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, để lấy ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương và nhân dân trong cả nước. Theo đó, vi phạm quy định về kỷ luật và xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học sẽ bị phạt nặng, cụ thể:

Phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với hành vi kỷ luật khiển trách hoặc kỷ luật cảnh cáo người học không đúng trình tự, thủ tục quy định hoặc không đầy đủ hồ sơ theo quy định. Phạt tiền từ 4 đến 10 triệu đồng đối với hành vi kỷ luật buộc người học thôi học không đúng quy định. Ngoài mức phạt trên, người vi phạm cò bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ các quyết định trái pháp luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi vi phạm quy định

Về vi phạm quy định về xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học. Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 tiệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học. Đồng thời, người có hành vi vi phạm còn bọ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm quy định, đồng thời bị áp dụng hình phạt bổ sung: Đình chỉ giảng dạy từ 1 tháng đến 6 tháng.

ĐT

  • Từ khóa
31278

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu