Thứ 6, 26/04/2024 12:38:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:04, 31/10/2019 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN BÙ GIA MẬP (1-11-2009 - 1-11-2019)

Xứng đáng là những công dân ưu tú

Thứ 5, 31/10/2019 | 11:04:00 199 lượt xem
BP - Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, huyện Bù Gia Mập đã bình chọn 10 công dân ưu tú. Đây là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực trong toàn huyện đã có nhiều đóng góp tích cực, xuất sắc, góp phần xây dựng, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện trong 10 năm qua. Dịp này, chúng tôi đã gặp gỡ bốn trong 10 công dân ưu tú đó.

Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Với 10 ha đất sản xuất, nhà nông Hoàng Thanh Thao (1957), ngụ thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa luôn gắn bó và đã thành công với các loại cây mình chọn lựa suốt 20 năm qua. Ông Thao cho biết, thổ nhưỡng Bình Phước phù hợp với loại cây trồng nào thì nên gắn bó với loại cây đó. Giá nông sản lên xuống là chuyện bình thường, không vì xuống giá thì chặt bỏ, lên giá lại ồ ạt trồng. Với 5 ha cao su cho khai thác, từ năm 2016 khi giá mủ xuống thấp, ông tham khảo, học tập và đầu tư, ứng dụng cạo mủ bằng khí ethylene cho sản lượng mủ gấp đôi so với cạo thủ công. Còn với 5 ha điều, ngoài tăng cường tưới nước, xịt cỏ, phòng trừ sâu bệnh, bón phân hữu cơ, gia đình ông mạnh dạn ghép thay thế 1,5 ha cây già cỗi nhằm tăng năng suất, sản lượng. Vụ điều vừa qua, nhiều hộ năng suất chỉ 1 tấn/ha, thì năng suất vườn điều của gia đình ông 2,5 tấn/ha. Ngoài các cây trồng chủ lực, gia đình ông còn trồng xen cây ăn trái, nuôi hàng trăm con gà, 7 con bò... với tổng thu lời 400-500 triệu đồng/năm.

Nhà nông Hoàng Thanh Thao

Những năm qua, gia đình ông tạo việc làm ổn định cho 15 lao động, thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng; giúp 5 hộ khó khăn về vốn, vật tư nông nghiệp để phát triển kinh tế vươn lên thành hộ khá, giàu; đóng góp, hỗ trợ thôn 42 triệu đồng làm đường giao thông; vận động hàng trăm phần quà tặng hộ nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, tết. Năm 2018, ông là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”

Về trường nhận nhiệm vụ từ năm 1985, trải qua 34 năm công tác với nhiều cương vị khác nhau nhưng ở vị trí nào cô cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các thế hệ học trò, đồng nghiệp và phụ huynh quý mến, tin yêu. Cô là Nguyễn Thị Kim Liên (1967), Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đa Kia A, xã Đa Kia.

Cô Nguyễn Thị Kim Liên

Tiểu học Đa Kia A là ngôi trường vùng sâu, nhiều khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp. Được đề bạt làm Hiệu trưởng từ năm 2010 đến nay, cô đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa chất lượng giáo dục ngày một nâng cao. Năm 2017, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 1, năm 2018 đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ III. Tập thể trường nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành giáo dục tiểu học Bù Gia Mập. Năm học 2017-2018, trường được Bộ GD-ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2018-2019, trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Chi bộ trường 5 năm liền (2013-2018) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Tỉnh ủy tặng bằng khen. Cô Liên nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 năm là chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; nhận 7 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 2 bằng khen của Bộ GD-ĐT.

Bí thư chi bộ “dân vận khéo

Sau hàng chục năm phục vụ cách mạng và công tác trong ngành công an, năm 2009 nghỉ hưu theo chế độ nhưng ông Điểu Mun (1951), Bí thư Chi bộ thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập vẫn luôn đóng góp xây dựng địa phương. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông hiến 2.000m2 đất cùng 65 cây cao su, điều cho thôn làm đường giao thông. Đến nay, thôn Bù Nga có 4km đường nhựa, 300m đường bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại, lưu thông hàng hóa. Ngoài ra, gia đình ông còn hỗ trợ 1 xe đá mi cho thôn làm sân bê tông nhà văn hóa.

Ông Điểu Mun

Là Bí thư chi bộ thôn dân tộc S’tiêng khó khăn, hủ tục, trình độ dân trí thấp, nhiều năm qua ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường; phòng, chống ô nhiễm không khí, nước. Đến nay, 75% hộ trong thôn có công trình vệ sinh đạt yêu cầu. Năm 2018, các hủ tục trong đám tang, cưới hỏi, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được xóa bỏ. Ông còn làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền trong đền bù thỏa đáng cho các hộ dân bị thu hồi đất; những vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp trên địa bàn gây mất an ninh trật tự được ông hòa giải thành. Ngoài ra, ông Điểu Mun còn là Chủ nhiệm Hợp tác xã bảo vệ rừng quốc gia Bù Gia Mập, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hợp tác xã có 68 thành viên, tổng diện tích rừng bảo vệ 2.000 ha, thuộc các tiểu khu 22, 23, 24, 25, giáp ranh huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Nơi đây là rừng tự nhiên, có nhiều động - thực vật quý hiếm nhưng luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều năm qua không có sự cố xảy ra. Với những cống hiến của bản thân, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2017 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Gia đình hiếu học tiêu biểu

Nhắc đến gia đình ông Điểu Phưr (1951), dân tộc Mơnông, ngụ thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập ai cũng biết, bởi luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương. Đặc biệt, vợ chồng ông có 5 người con (3 trai, 2 gái) đều chăm ngoan, học giỏi, đến nay đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp và có việc làm ổn định.

Ông Điểu Phưr

Ông Điểu Phưr chia sẻ: Lúc còn nhỏ không có điều kiện nên mình chỉ học hết lớp 2 rồi nghỉ. Mình thiệt thòi nhưng thế hệ trẻ ngày nay phải khác, không thể thất học mà phải tìm mọi giải pháp để các con được đến trường. Từ 5 ha cao su, điều, gia đình mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng, chăm sóc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây. Với nguồn thu nhập ổn định, ngoài đi đầu trong các khoản đóng góp ở địa phương, gia đình đã tạo điều kiện cho các con ăn học. Con đầu là anh Điểu Thuận, tốt nghiệp Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, nay là Phó chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập; con thứ hai là anh Điểu Tuy, tốt nghiệp đại học Huế, nay là Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bù Gia Mập; con thứ ba là anh Điểu Chót, tốt nghiệp trung cấp lâm nghiệp, nay là Phó chủ tịch UBMTTQVN xã Bù Gia Mập; con thứ tư là chị Điểu Thị Nhị, tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Bình Phước, hiện là giáo viên Trường mẫu giáo Hoa Hồng, xã Bù Gia Mập; con út là chị Điểu Thị Hiệp, tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân TP. Hồ Chí Minh, đang công tác tại Công an huyện Bù Gia Mập. Hộ ông nhiều năm liền được công nhận gia đình hiếu học, văn hóa tiêu biểu được tỉnh, huyện tuyên dương, khen thưởng. 

Phòng VH-XH

  • Từ khóa
30962

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu