Thứ 6, 29/03/2024 09:18:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 24/10/2011 GMT+7

KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC (24-10-2001 - 24-10-2011)

Thứ 2, 24/10/2011 | 00:00:00 1,565 lượt xem

Hải quan Bình Phước trên đường cải cách - hiện đại - chuyên nghiệp - hiệu quả

Cách đây 10 năm, Cục Hải quan Bình Phước được thành lập theo Quyết định số 165/2001/QĐ-TTg, ngày 24-10-2001 của Thủ tướng Chính phủ. Những ngày đầu mới thành lập, Cục Hải quan gặp không ít khó khăn, thử thách như: Không có trụ sở làm việc (phải thuê trụ sở), cán bộ, công chức hầu hết là sinh viên mới ra trường, vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chuyên môn và kinh nghiệm công tác; máy móc, trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu công việc...Với tinh thần cầu thị, vươn lên, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, cán bộ, công chức Cục Hải quan Bình Phước đã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà các cấp, các ngành giao phó.

Những ngày đầu mới thành lập, công tác quản lý nhà nước về hải quan chỉ tập trung chủ yếu ở hai chi cục hải quan cửa khẩu đường bộ, sau đó nhanh chóng phát triển phạm vi hoạt động, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập. Đến nay, Cục Hải quan Bình Phước làm thủ tục thông quan cho khoảng 200 doanh nghiệp, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 1 tỷ 647 triệu 053 ngàn 648 USD, tương đương 29.884 tỷ đồng; thu nộp ngân sách Nhà nước 266 tỷ 327 triệu 523 ngàn 226 đồng. Cục Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 243 vụ vi phạm pháp luật hải quan, buôn lậu hàng hóa xuất nhập khẩu, thu phạt trên 614 triệu đồng; xử lý truy thu thuế trên 3 tỷ 559 triệu đồng.

Để đáp ứng và nâng cao hiệu quả công tác trong thời kỳ hội nhập, Hải quan Bình Phước luôn quan tâm hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động xuất nhập khẩu đạt hiệu quả. Từ chỗ toàn bộ thủ tục hải quan đều làm thủ công, đến nay các khâu nghiệp vụ từ đăng ký tờ khai, cập nhật số liệu hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện và người xuất nhập cảnh, kế toán thuế, theo dõi xử lý vi phạm, cho đến thống kê báo cáo, họp giao ban đều ứng dụng các chương trình tin học. Hiện nay, mạng máy tính của Cục Hải quan Bình Phước bảo đảm hoạt động thông suốt liên tục. Để phục vụ cho khai báo hải quan từ xa và chuẩn bị cho thông quan điện tử, cục đã thuê hai đường truyền tốc độ cao ADSL của hai nhà cung cấp VNPT và Viettel. Cơ sở hạ tầng mạng và máy tính trong toàn cục đảm bảo công tác quản lý và tiến trình hiện đại hóa hải quan.

Hải quan Bình Phước cũng là một trong những đơn vị hải quan trong cả nước nghiên cứu triển khai sớm các chương trình, ứng dụng tin học: SLXNK, GTT22, RMII, ViPham, KT559,... Từ tháng 1-2007, cục đã thực hiện khai báo hải quan từ xa cho tất cả các loại hình. Hải quan Bình Phước là một trong hai đơn vị được Tổng cục Hải quan tuyên dương tại hội nghị tổng kết năm 2008 do đạt chỉ tiêu 100% doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu khai báo từ xa và thanh khoản trên máy.

Các chương trình phần mềm quản lý của Cục Hải quan Bình Phước mang lại hiệu quả cao: Chống phiền hà, sách nhiễu, giảm tiêu cực, giảm thời gian làm thủ tục hải quan, thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư trên địa bàn phát triển. Một số đề tài ứng dụng tin học của cục đang được hội đồng khoa học cấp ngành xem xét công nhận nhằm nhân rộng ứng dụng trong toàn ngành.

10 năm, lực lượng công chức Hải quan Bình Phước ngày càng trưởng thành hơn, năng lực cán bộ ngày càng cao hơn từ chỗ chỉ có 24 cán bộ, nhân viên khi mới thành lập, với chất lượng công chức chỉ có 5% trình độ thạc sĩ, 23% trình độ đại học, 58% trình độ cao đẳng, 14% trình độ trung cấp. Đến nay, toàn cục đã có gần 100 cán bộ, công chức, nhân viên; trình độ thạc sĩ và đại học chiếm 90%, trình độ cao đẳng chiếm 5% và trình độ trung cấp chỉ còn 5%.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ năm 2002, cán bộ, công chức Cục Hải quan Bình Phước đã tự nguyện trích một phần lương hàng tháng phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám, ngụ tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh; xây dựng nhà tình thương với tổng số tiền hàng chục triệu đồng; tặng hàng chục sổ tiết kiệm trị giá 300 ngàn đồng/sổ/suất cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; tặng 350 phần quà, trị giá mỗi phần 300 ngàn đồng cho các cháu học sinh nghèo xã Hưng Phước. Ngoài ra, hàng năm cục thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng; tham gia các phong trào giúp đỡ ủng hộ quỹ xã hội từ thiện trị giá hàng trăm triệu đồng...

Từ ngày thành lập đến nay, Hải quan Bình Phước đã không ngừng phấn đấu vươn lên, tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cấp trên; từng bước khắc phục khó khăn, bám sát lĩnh vực và địa bàn công tác; thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng “trong sạch vững mạnh”, vượt qua những thử thách của cơ chế thị trường, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, của nhân dân, luôn làm tròn nhiệm vụ “người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành hải quan và chính quyền tỉnh Bình Phước; thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Hoàng Thành Lân

  • Từ khóa
3821

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu