Thứ 5, 28/03/2024 20:27:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:37, 04/10/2012 GMT+7

Syria - Thổ Nhĩ Kỳ đấu pháo vùng biên giới

Thứ 5, 04/10/2012 | 15:37:00 139 lượt xem

Hôm 3-10, các quả đạn pháo từ Syria giội xuống ngôi làng của Thổ Nhĩ Kỳ làm 5 người thiệt mạng. Ngay lập tức, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dùng pháo kích đáp trả các mục tiêu của nước láng giềng.

Khói đen trên bầu trời Akcakale sau vụ pháo kích từ Syria - Ảnh: Reuters

AP đưa tin pháo kích từ Syria bắn trúng ngôi làng ở thị trấn Akcakale thuộc tỉnh Sanliurfa phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm hai phụ nữ và ba trẻ em thiệt mạng, 13 người khác bị thương.

Trong nhiều ngày qua, cư dân Akcakale tụ tập trước văn phòng của thị trấn vì họ không dám trở về nhà khi tiếng pháo vẫn ì ầm phía bên kia biên giới. “Những tiếng nổ từ Syria đã khiến người dân rất hoảng sợ và chúng tôi phải thắt chặt các biện pháp an ninh trong thị trấn”, thị trưởng Akcakale Abdulhakim Ayhan cho biết.

“Chúng tôi không thể ngủ được trong nhà mình đến nửa tháng nay và phải lánh tại nhà họ hàng. Ở bên biên giới không có sự an toàn” - Hadi Celik, một chủ tiệm tạp hóa đang tập trung trước văn phòng thị trấn, bày tỏ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng pháo bắn trả các mục tiêu bên kia biên giới. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại đối với người Syria, chỉ huy Syria nào đã ra lệnh bắn pháo vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Các quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ đã tăng cường quân số dọc biên giới và khẳng định sẽ không im lặng trước các hành động gây hấn của Syria.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu gia hạn cho quân đội được quyền tiến hành các chiến dịch xuyên biên giới  hôm nay 4-10 để bảo vệ biên giới quốc gia.

Trước đó hôm 2-10, ngoại trưởng Syria buộc tội Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Pháp, Saudi Arabia và Qatar đã cung cấp vũ khí và tài chính cho quân nổi dậy nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Assad.

NATO đã đưa ra lời kêu gọi Syria chấm dứt các hành động bạo lực vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ mở các kênh đối thoại cởi mở với Syria và yêu cầu Syria tôn trọng lãnh thổ láng giềng. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng bạo lực leo thang đã khiến tình hình ở Syria trở nên rất nguy hiểm.

Tại Syria, đã có hơn 30.000 người thiệt mạng sau 18 tháng bất ổn. Hôm 3-10, các vụ đánh bom liều chết đã làm 48 người thiệt mạng, 122 người bị thương ở thành phố Aleppo.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
68997

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu