Thứ 6, 29/03/2024 08:16:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 10:15, 07/01/2015 GMT+7

Nam sinh sở hữu gần 100 giải thưởng tin học

Thứ 4, 07/01/2015 | 10:15:00 1,537 lượt xem
BPO - Lê Yên Thanh, sinh viên năm 2 ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM, được xem là "chàng trai vàng" tin học khi giành hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Vừa nhận xong giải “Gương mặt trẻ tiêu biểu của TP HCM”, Lê Yên Thanh lại tất bật chuẩn bị hành lý để ra Hà Nội cho kịp lễ trao giải Sinh viên 5 tốt cấp trung ương vào ngày 7/1. “Em không thể nhớ chính xác đây là giải thưởng thứ bao nhiêu mình được nhận nữa”, chàng sinh viên có gương mặt điển trai và nụ cười hiền thật thà chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên ở An Giang, cha mẹ Thanh đều là giáo viên dạy toán nên từ năm lớp 3 cậu đã được tiếp xúc với máy tính. Lúc đầu Thanh chủ yếu mượn máy của ba để... chơi game, dần dần cậu tò mò với cấu hình hoạt động của máy. Không có người chỉ dẫn, Thanh tự mày mò tìm hiểu rồi mê mẩn với thiết bị này.

unnamed-1832-1420533759.jpg

'Chàng trai vàng' tin học Lê Yên Thanh với hàng loạt giải thưởng.

Đam mê từ nhỏ, nhưng phải lên lớp 10 khi vào học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang), Thanh mới được học Tin học. Thấy cậu học trò mê môn học này, nhiều giáo viên đã tạo điều kiện giúp nâng cao kiến thức. Không có tài liệu, Thanh lên mạng tham gia các diễn đàn lập trình để học hỏi thêm. Cũng từ đó cậu mày mò tạo ra những phần mềm đầu tiên cho trường, như phần mềm quản lý nề nếp học sinh, quản lý thư viện và quản lý tuyển sinh cho trường.

Riêng phần mềm quản lý nề nếp học sinh được thiết kế hiệu quả với bảng xếp hạng hàng tuần các lớp, thống kê vi phạm và xếp hạnh kiểm cho từng học sinh. “Cuối năm, học sinh nào vi phạm đều được ghi lại trong phần mềm. Hồi đó, em sợ lũ bạn nên không dám nói phần mềm đó do mình làm ra”, Thanh cười, kể.

Cũng nhờ sự động viên, giúp đỡ của thầy cô, ngay năm học đầu Thanh đã mang về cho trường những giải thưởng tin học như Giải nhì tin học trẻ cấp tỉnh khối THPT năm 2010, huy chương bạc Olympic 30/4. Như được đà, liên tiếp những năm lớp 11 và 12, cậu học sinh này mang về hàng chục giải thưởng lớn nhỏ khác như giải tin học cấp tỉnh và cấp quốc gia, giải ba học sinh giỏi quốc gia, giải nhì tin học trẻ toàn quốc.

Với những thành tích nổi bật, sau khi tốt nghiệp THPT Lê Yên Thanh được tuyển thẳng vào chương trình tiên tiến Khoa Công nghệ - thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM.

Được học trong môi trường chuyên ngành, trong hai năm cậu tham gia không ít cuộc thi trong và ngoài nước, giành hàng loạt giải thưởng về lĩnh vực tin học. Không thể nhớ hết giải thưởng, huy chương mình đạt được, Thanh liền thiết kế cho riêng mình một phần mềm tiện ích đơn giản để lưu lại những thành tích. Cậu cho biết, hiện đã có gần 100 giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế.

Thời điểm này Thanh có hai bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế và cũng đã thiết kế được một số phần mềm khác.

unnamed-1-9879-1420533759.jpg

Vẻ ngoài điển trai, hiền lành của chàng snh viên sở hữu gần 100 giải thưởng, huy chương các loại.

Những năm đầu lên Sài Gòn trọ học, Thanh chủ yếu đi lại bằng xe buýt và việc tìm các tuyến đường đi của xe khá khó khăn. Từ những bất tiện của bản thân, sau hai tháng tự tìm hiểu và viết các thuật toán, Thanh đã cho ra đời phần mềm Busmap (bản đồ xe buýt online).

“Với phần mềm này, bạn có thể truy cập đường đi của xe buýt bằng bất cứ thiết bị nối mạng nào. Sau đó phần mềm sẽ gửi cho bạn những cách đi đơn giản, ngắn gọn nhất”, nam sinh 21 tuổi chia sẻ. Phần mềm này sau đó cũng đã mang về cho Thanh nhiều giải thưởng và đã được Sở Giao thông Vận tải TP HCM đưa vào sử dụng.

Không hài lòng với những thành tích đã đạt được, hàng năm Thanh đều đăng ký tham gia rất nhiều cuộc thi về tin học để học hỏi và thử sức mình ở những đấu trường mới. “Ngoài việc hy vọng đạt giải, em còn rất thích đi thi vì sẽ được đi tới nhiều nước. Trung bình mỗi năm em tham gia 4-5 giải quốc tế và đã được đi rất nhiều nước như Nga, Nhật, Indonesia, Singapore...", nam sinh bộc bạch.

Không chỉ học giỏi tin học, hồi cấp 3 môn học mà Thanh đạt tổng kết thấp nhất là Giáo dục công dân với 8,3; tiếp đó là môn Văn 8,9; còn tất cả các môn khác đều trên 9. Hiện Thanh đang đứng đầu lớp về thành tích học tập với điểm tổng kết năm vừa rồi là 9,7. “Ngoài việc học thì em còn một sở thích khác là được đi chơi với bạn bè. Em rất ít khi từ chối những lời mời đi chơi, ngoài ra em cũng rất mê xem phim và đánh game”, Thanh chia sẻ.

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
72272

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu