Thứ 3, 16/04/2024 12:14:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:16, 07/10/2014 GMT+7

Vợ chồng già neo đơn, bệnh nặng cần giúp đỡ

Thứ 3, 07/10/2014 | 14:16:00 3,243 lượt xem
BP - Bà Thị SRớ (76 tuổi) ở tổ 5, khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) không có con, hiện đang chăm sóc người chồng bị tai biến nằm liệt giường hơn 5 năm, không còn sức lao động. Bà làm lụng chỉ mong đủ ăn, có sức khỏe chăm sóc.

Bà SRớ chăm sóc người chồng bị bệnh

 
Tai họa ập đến gia đình bà SRớ vào năm 2009. Trong một lần đi làm thuê, chồng bà bị tai biến mạch máu não, gia đình gom góp tiền chạy chữa nhưng bệnh không giảm. Thương chồng, bà nghe ở đâu có thầy thuốc hay là đưa đến khám. Vì thế gia đình ngày càng nghèo. Do tuổi cao, bị đau khớp nên bà SRớ đi lại cũng rất khó khăn. Hiện ông bà được nhận trợ cấp cho người già neo đơn 360 ngàn đồng/tháng. Số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt, tiền thuốc của ông, bà.

Gia đình bà Thị SRớ rất mong được sự giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Thị SRớ xin quý độc giả, nhà hảo tâm liên hệ bà Thị SRớ tổ 5, khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

Điểu Nhơn

  • Từ khóa
94887

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu