Thứ 6, 29/03/2024 02:11:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 01/07/2014 GMT+7

Đảng bộ và nhân dân xã Thành Tâm làm theo Bác

Thứ 3, 01/07/2014 | 13:30:00 1,914 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 3 năm qua, Đảng bộ xã Thành Tâm (Chơn Thành) đã tạo được chuyển biến quan trọng cả về nhận thức, việc làm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ việc làm theo Bác xuất hiện nhiều mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Để Chỉ thị 03 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh, Đảng bộ xã đã chú trọng tuyên truyền, đặc biệt là tính tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt, với phương châm “đảng viên đi trước”. Đảng bộ xã đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc để tập trung giải quyết, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, được nhân dân tin tưởng.

Đảng ủy xã Thành Tâm triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 cho cán bộ, đảng viên

Các nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác được đưa vào sinh hoạt thường kỳ trong các tổ chức đảng và đoàn thể. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, hội viên hiểu sâu về đạo đức, tấm gương của Người.

Qua học tập và làm theo Bác, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu.Hội phụ xã điển hình toàn huyện với mô hình phụ nữ tiết kiệm, phong trào “5 không, 3  sạch”; Hội nông dân xã thực hiện tốt phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi; Đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”.

Song song đó, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế. Cơ cấu  kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng, từng bước hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa. Để làm gương trong công tác xóa nghèo, hàng tháng, mỗi cấp ủy viên tiết kiệm 100 ngàn đồng để bổ sung vào quỹ xóa đói giảm nghèo, đến nay đóng góp được 7 triệu đồng. Hàng năm, 7/7 khu dân cư trong xã đều đạt chuẩn văn hóa. Nhiều cá nhân đã hiến đất, cây trồng, đóng góp kinh phí để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 21km đường giao thông nông thôn trong khu dân cư.

Năm 2013, xã có 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 3 cá nhân đạt cấp huyện; 1 tập thể và 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen về học tập và làm theo gương Bác; chính quyền được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Hàng năm, Đảng bộ đều có trên 90% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ xã được Huyện ủy Chơn Thành tuyên dương là tập thể tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
1807

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu