Thứ 6, 29/03/2024 18:21:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 07:53, 21/03/2016 GMT+7

Điền kinh, vật nữ giành thêm suất thứ 2 dự Olympic 2016

Thứ 2, 21/03/2016 | 07:53:00 235 lượt xem
BPO - VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng đã trở thành tuyển thủ thứ 2 của điền kinh Việt Nam vượt chuẩn Olympic 2016. Cùng với đó, đô vật hạng 48 kg Vũ Thị Hằng giành suất chính thức đi Brazil.

Nguyễn Thành Ngưng và chị ruột Nguyễn Thị Thanh Phúc đã thi đấu Giải đi bộ 20km châu Á 2016 trong ngày 20-3 tại Nhật Bản. Kết thúc cuộc tranh tài, Thành Ngưng đã đạt kết quả 1 giờ 23 phút 29 giây. Đây là thông số tốt bởi chuẩn Olympic của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) đưa ra trong lần tranh suất Olympic 2016 đối với nam là 1 giờ 24 phút. Như vậy, Thành Ngưng đã vượt chuẩn Olympic của nội dung.


Thành Ngưng vượt chuẩn tham dự Olympic 2016. Nguồn: TL

Tại giải đấu trên, điền kinh Việt Nam còn có Nguyễn Thị Thanh Phúc thi đấu nội dung dành cho nữ. Thanh Phúc đã bị bắt lỗi phạm quy 3 lần vì thế không được tính kết quả.

Năm 2012, Thanh Phúc là người đã giành suất chính thức Olympic 2012 thông qua Giải đi bộ vô địch châu Á.

Như vậy, hiện điền kinh Việt Nam đã có 2 VĐV vượt chuẩn Olympic 2016 trong nội dung thi đấu là Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào) và Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ nam).

* Vật nữ Việt Nam giành suất Olympic thứ 2

Tin vui tiếp tục tới với đội vật nữ Việt Nam sau khi Việt Nam giành thêm suất Olympic 2016 chính thức ở hạng 48kg nữ.

Các tuyển thủ tranh tài tại vòng loại Olympic môn vật khu vực châu Á diễn ra ở Kazakhstan. Trong ngày thi đấu cuối 20-3, tại hạng 48kg, đô vật Vũ Thị Hằng giành suất chính thức đi Brazil.


Vũ Thị Hằng có suất tiếp theo cho vật Việt Nam. Nguồn: TL

Kết quả của Hằng được công nhận sau khi cô lọt vào chung kết hạng cân. Điểm đáng khích lệ với gương mặt trẻ này chính là tại tứ kết, Hằng thắng Lee Yumi (Hàn Quốc) với tỉ số 10-3. Ở bán kết, cô tiếp tục vượt qua So Sim Hyang (CHDCND Triều Tiên) 3-2 rồi vào chung kết. Tại chung kết, cô gặp đối thủ chủ nhà Kazakhstan là Eshimova. Trận này sẽ diễn ra vào buổi tối theo giờ địa phương.
Theo quy định, 2 đô vật lọt vào chung kết một nội dung đều có vé chính thức dự Olympic 2016.

Trước đó, Việt Nam đã có Nguyễn Thị Lụa (53 kg nữ) giành vé chính thức. Điều đáng nói, Lụa đôn cân lên thi đấu hạng 53kg chính là để ĐTQG dồn sức đầu tư nhiều hơn ở hạng 48kg với Vũ Thị Hằng. 

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
101980

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu