Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Năm 2009, nhận thấy trong ấp còn nhiều diện tích đất bị bỏ hoang, nguồn thức ăn sẵn có cho gia súc nên anh Lâm mua 1 con bò giống gần 9 triệu đồng. Qua thời gian chăm sóc và nhân giống, đến nay anh đã có 5 con bò.
Anh Đào Sơn Lâm trong vườn cam sành và quýt sắp đến mùa thu hoạch
Anh Lâm cho biết: Cây cam sành cho trái quanh năm, giá thời điểm cao nhất là 30 ngàn đồng/kg, khi vào chính vụ cho thu nhập khoảng 35 triệu đồng (khoảng 1 tấn/700 cây). Để đạt hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm phải bón phân ít nhất 3 lần, chi phí khoảng 7 triệu đồng/lần. Tôi còn tận dụng phân bò ủ hoai bón lót thêm cho vườn cam sành và quýt ngoài 3 đợt bón chính.
Năm 2013, từ vườn cây ăn trái, gia đình anh thu lãi khoảng 65 triệu đồng. Để tăng thu nhập trên cùng một diện tích đất canh tác, anh Lâm tận dụng khoảng đất trống để trồng xen các loại rau như: Bầu, bí, dưa leo, mướp đắng... Từ nguồn thu ổn định này, gia đình anh vươn lên thoát nghèo. Năm nay, gia đình anh xuống hơn 300 nọc tiêu.
Theo anh, để có thành quả như hiện nay, ngoài sự nỗ lực, gia đình anh được các ban, ngành, đoàn thể xã quan tâm, tạo điều kiện tham gia các buổi tập huấn khuyến nông, tranh thủ nguồn vốn chính sách và tham quan những mô hình sản xuất hiệu quả trong, ngoài tỉnh. “Muốn thành công phải kiên trì theo đuổi những mô hình mà mình đã lựa chọn” - anh Lâm khẳng định.
Ngọc Bích