Thứ 6, 29/03/2024 07:40:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:31, 29/07/2016 GMT+7

300 kỳ thủ dự vòng loại Giải Trạng Cờ Đất Việt 2016

Thứ 6, 29/07/2016 | 08:31:00 482 lượt xem
BPO - Nhằm tiếp tục tôn vinh một thú chơi truyền thống đầy tao nhã, thể hiện tinh thần, trí tuệ của người Việt Nam qua cờ tướng, Giải Trạng Cờ Đất Việt 2016 sẽ chính thức khởi tranh vào thứ Bảy (30-7) tại Hà Nội.
Vòng loại phía Bắc sẽ có sự tham gia của hơn 300 kỳ thủ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là lần thứ ba, giải đấu toàn quốc dành cho cờ tướng được tiếp tục tổ chức. Trước đó, Trạng Cờ Quý Tị 2013 và Trạng Cờ Đất Việt 2015 đều đã diễn ra thành công. Hai vòng chung kết đầu tiên của Trạng Cờ Quý Tỵ 2013 đã để ấn tượng rất sâu sắc trong lòng giới mộ điệu môn thể thao trí tuệ này trên khắp cả nước.

Tại giải 2013, Danh thủ Phạm Quốc Hương (Hà Nội) đã xuất sắc đã vượt qua thử thách từ Nguyễn Anh Quân (Bộ Công an) để trở thành vị Trạng Cờ đầu tiên. Hai vị trí còn lại thuộc về Quốc tế đại sư Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Thành phố Hồ Chí Minh) và kiện tướng quốc gia Trần Quyết Thắng (Hà Nội).

Đến năm 2015, giải đấu được mở rộng ra cả ba miền với ba vòng chung kết khu vực để chọn ra tám kỳ thủ xuất sắc nhất thi đấu tại vòng chung kết toàn quốc. Kết quả, danh kỳ 53 tuổi Trềnh A Sáng - Đặc cấp quốc tế đại sư (kiện tướng quốc tế), người từng 7 lần Vô địch cá nhân cờ tướng quốc gia, đã trở thành tân Trạng Cờ Đất Việt 2015.

Bước sang năm 2016 này, giải đấu tiếp tục nhận được thêm sự tài trợ. Vòng loại khu vực miền Bắc sẽ thi đấu trong 2 ngày 30 - 31-7 tại Khách sạn Minh Cường (Đông Anh, Hà Nội). Dự kiến, hơn 300 kỳ thủ thuộc hơn 40 câu lạc bộ cờ tướng sẽ thi đấu nhằm chọn ra 32 người tham dự vòng chung kết phía Bắc. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại khu vực Đền Ngọc Sơn (Hồ Gươm, Hà Nội) từ 3 - 8-8.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
102016

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu