Thứ 6, 29/03/2024 00:32:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:46, 15/01/2018 GMT+7

32 tổ chức, cá nhân gắn kết 87 đối tượng cần giúp đỡ

Thứ 2, 15/01/2018 | 13:46:00 494 lượt xem
BP - Qua 5 năm (2013-2017) triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn phường Tân Phú (Đồng Xoài), người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, hộ đặc biệt khó khăn được trợ giúp ngày càng nhiều.

Đối tượng đặc biệt khó khăn của phường Tân Phú nhận gạo trợ cấp của các tổ chức, cá nhân hảo tâm

Thực hiện cuộc vận động, phường Tân Phú đã gắn kết được 32 tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ 87 đối tượng khó khăn theo hình thức trợ cấp hằng tháng, quý giúp họ vơi đi khó khăn trong cuộc sống. Bình quân hằng tháng, mỗi đối tượng được hỗ trợ từ 150-200 ngàn đồng hoặc 10-20kg gạo. Trong năm 2017, Hội Chữ thập đỏ phường Tân Phú và các chi hội khu dân cư đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân gạo và tiền mặt trị giá 300 triệu đồng để trao tận tay các đối tượng khó khăn của phường. Theo kế hoạch, Hội Chữ thập đỏ phường và các chi hội cùng ban, ngành, đoàn thể phường phấn đấu vận động trên 1.000 phần quà trao tặng các đối tượng dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, mỗi phần trị giá 300-500 ngàn đồng.

Bà Lê Thị Nụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Phú cho biết: 2 năm trở lại đây, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của phường đã trực tiếp giao các địa chỉ nhân đạo và các đối tượng khó khăn về khu phố quản lý và trực tiếp làm “cầu nối” tiếp nhận, chuyển giao. Như vậy, hằng tháng trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng sẽ được chi hội chữ thập đỏ thực hiện. Qua đó tạo điều kiện nắm bắt, vận động và hỗ trợ kịp thời các đối tượng khó khăn cần giúp sức, đưa cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
91369

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu