Thứ 6, 29/03/2024 09:01:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:31, 10/05/2012 GMT+7

Chiếc Sukhoi Superjet 100 đã đâm vào vách núi

Thứ 5, 10/05/2012 | 16:31:00 297 lượt xem
Các nhân viên cứu hộ Indonesia đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay Nga Sukhoi Superjet 100 chở theo 50 người vốn mất tích tại khu vực đồi núi trong chuyến bay biểu diễn hôm 9-5.


Chiếc Sukhoi Superjet 100 đã biến mất khỏi màn hình radar ở phía nam thủ đô Jakarta của Indonesia sau 50 phút cất cánh.

Chiếc máy bay này chở theo các doanh nhân Indonesia, tám người Nga, bao gồm các nhân viên đại sứ quán, phi công, kỹ sư và nhà báo, theo Reuters.

Một chiếc trực thăng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ trên sườn núi lửa Salak sau khi công tác tìm kiếm được nối lại vào sáng 10-5.

Chiếc Sukhoi Superjet 100 sắp sang Việt Nam đâm vào vách núi 1
Vách núi nơi chiếc máy bay đâm vào

Một đơn vị không quân đang chuẩn bị thả một đội cứu hộ từ trực thăng để tìm kiếm người sống sót, theo người phát ngôn của không quân Indonesia.

“Chiếc máy bay rơi trên sườn núi Salak… Sẽ có một cuộc điều tra thấu đáo ngay lập tức”, Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono phát biểu trong cuộc họp báo.

 

Máy bay Sukhoi vẫn có thể bay trình diễn ở VN

Liên quan đến vụ máy bay Sukhoi Superjet (dự kiến sẽ bay trình diễn tại Việt Nam ngày 14-5) gặp tai nạn tại Indonesia, đại diện Cục Hàng không VN cho biết việc hãng máy bay này có tiếp tục chuyến bay trình diễn tại sân bay Nội Bài sắp tới hay không phụ thuộc vào quyết định của hãng.

Trao đổi với chúng tôi chiều 10-5, ông Lưu Thanh Bình, Cục phó Cục Hàng không VN cho biết, giấy phép cho chuyến bay trình diễn của Sukhoi Superjet 100 của Nga đã được Cục cấp từ đầu tháng 4-2012, hiện Cục chưa có yêu cầu nào về việc hủy bay.

Việc máy bay này có tiếp tục chuyến bay trình diễn tại sân bay Nội Bài sắp tới hay không phụ thuộc vào quyết định của hãng này.

Trả lời câu hỏi Cục Hàng không có quan ngại các nguy cơ có thể xảy ra hay không, ông Bình cho biết, trong cuộc họp Ủy ban an toàn hàng không sáng nay, Tổng công ty Hàng không VN đã báo cáo về vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet 100 với Cục và Bộ Giao thông Vận tải.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn sẽ phải qua một quá trình điều tra, sau đó các cấp có thẩm quyền mới đưa ra kết luận loại máy bay trên được bay hay không được bay tiếp.

Theo số liệu từ đại sứ quán Nga, chiếc máy bay chở theo 8 thành viên phi hành đoàn và 42 khách mời.

Một bức hình được chụp từ trực thăng cứu hộ cho thấy chiếc Superjet 100 gần như đâm vào vách núi thẳng đứng và vỡ ra thành các mảnh nhỏ nên có rất ít khả năng còn người sống sót.

Thân nhân những người gặp nạn vốn thức suốt đêm để chờ đợi tin tức đã bật khóc khi hay tin tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay.

Theo các quan chức cứu hộ, cần phải mất ít nhất sáu giờ để tiếp cận địa điểm nói trên bằng đường bộ.

Tổng thống Yudhoyono nói với các phóng viên rằng “mọi nỗ lực phải được thực hiện trong chiến dịch cứu hộ này… và việc tìm người sống sót phải được ưu tiên”.

Nhà chức trách Indonesia đã thiết lập một sở chỉ huy cứu hộ dã chiến gần địa điểm rơi máy bay và cuộc tìm kiếm hộp đen và mảnh vỡ đã được xúc tiến, theo RIA Novosti.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã thành lập một ủy ban để điều tra về tai nạn.

Thứ trưởng Công thương Nga Yury Slyusar sẽ đứng đầu ủy ban vốn bao gồm cả những quan chức Bộ Ngoại giao.

Chiếc Sukhoi Superjet 100 vốn cất cánh từ sân bay Halim Perdanakusuma vào khoảng 14 giờ theo giờ địa phương (14 giờ, giờ Việt Nam) trong chuyến bay biểu diễn thứ hai trong ngày 9-5.

Vào lúc 14 giờ 50 phút, nó được báo hạ độ cao từ 3.000 mét xuống 1.800 mét ở gần Salak, một đỉnh núi cao 2.200 mét.

Juanda, một dân làng sống gần đỉnh núi, nói với kênh truyền hình địa phương: “Tôi thấy một chiếc máy bay lớn bay qua nóc nhà mình”.

Chiếc Sukhoi Superjet 100 vốn đang thực hiện chuyến quảng bá tại châu Á trong nhiều tháng qua để chào mời các hãng hàng không tiềm năng.

Loại máy bay tầm trung có thể chở đến 100 người này là máy bay dân dụng đầu tiên do hãng sản xuất máy bay quân sự Sukhoi thiết kế.

Sukhoi Superjet 100 được sản xuất bởi một liên doanh gồm Sukhoi và hãng Finmeccanica của Ý cùng một số công ty tại Nga và ở nước ngoài khác.

Trước khi đến Indonesia, chiếc máy bay xấu số đã ghé qua Myanmar, Pakistan, Kazakhstan và dự kiến sẽ đến Lào và Việt Nam.

Chiếc Sukhoi Superjet 100 sắp sang Việt Nam đâm vào vách núi 2
Chiếc máy bay Sukhoi Superjet cất cánh hôm 9-5

Chiếc Sukhoi Superjet 100 sắp sang Việt Nam đâm vào vách núi 3
Phi công thử nghiệm trưởng Alexander Yablontsev (trái) và phi công phụ Alexander Kochetkov chụp hình cùng các tiếp viên hàng không Indonesia trước khi lên buồng lái

Chiếc Sukhoi Superjet 100 sắp sang Việt Nam đâm vào vách núi 4
Phi công thử nghiệm trưởng Alexander Yablontsev trên buồng lái chiếc Sukhoi Superjet 100 trước khi cất cánh

Chiếc Sukhoi Superjet 100 sắp sang Việt Nam đâm vào vách núi 5
Thân nhân các hành khách chờ đợi tin tức ở sân bay

Chiếc Sukhoi Superjet 100 sắp sang Việt Nam đâm vào vách núi 6
 
Vách núi nơi máy bay đâm vào

Chiếc Sukhoi Superjet 100 sắp sang Việt Nam đâm vào vách núi 7
 Thân nhân người bị nạn bật khóc khi hay tin máy bay rơi


(Theo TNO)

  • Từ khóa
68276

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu