Thứ 7, 20/04/2024 20:30:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:21, 09/07/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Bù Ðăng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học

Quang Minh
Thứ 5, 09/07/2020 | 07:21:00 520 lượt xem
BPO - Giữa cái nắng gay gắt những ngày đầu hè 2020, 20 người thợ tại công trình xây dựng Trường THCS Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng vẫn miệt mài lao động, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tiếng máy múc đất, san nền lẫn tiếng xe chở vật liệu tập kết tại công trường ầm ầm, không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi. Anh Lê Duy Đức, quản lý công trình xây dựng tại trường cho biết: “Chúng tôi làm cả thứ bảy, chủ nhật để đảm bảo tiến độ xây dựng theo kế hoạch”.

Xây dựng cơ sở vật chất quy mô lớn

Xã Bình Minh được chọn về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Xã chỉ còn 2 tiêu chí phải hoàn thành, trong đó có tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia. 3/4 trường được xây dựng đạt chuẩn gồm: THCS Bình Minh, Mẫu giáo Hoa Mai và Tiểu học Xuân Hồng. Các trường đều phải bổ sung xây dựng cơ sở vật chất với quy mô lớn. Cụ thể, Trường THCS Bình Minh được xây 6 phòng học, 4 phòng bộ môn và khu hiệu bộ. Tổng kinh phí hoàn thiện công trình 15 tỷ đồng.

Hiệu trưởng Trường THCS Bình Minh Nguyễn Thanh Hồng cho biết: Trường thành lập từ năm 2013, trên cơ sở tách ra từ Trường cấp I, II Xuân Hồng. Đến nay, trường có 18 lớp với tổng 668 học sinh. Những năm qua, do thiếu phòng học, phòng chức năng nên trường phải bố trí dùng một số phòng tạm bằng tôn nên rất nóng và chưa an toàn. Dù vậy, chất lượng học tập của học sinh không ngừng được nâng lên. Cụ thể, năm học 2018-2019, trường có 12 học sinh giỏi cấp huyện, 7 học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2019-2020, trường có 16 học sinh giỏi cấp huyện và 5 học sinh giỏi cấp tỉnh.

Trường tiểu học Nghĩa Trung, xã Nghĩa Trung được nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực thi công để hoàn thành đúng kế hoạch

Được quy hoạch sát bên Trường THCS Bình Minh, Trường tiểu học Xuân Hồng, xã Bình Minh cũng đang xây dựng giai đoạn I với 6 phòng học, kết cấu 1 trệt, 1 lầu và một số công trình khác. Tổng kinh phí xây dựng giai đoạn I khoảng 9 tỷ đồng; giai đoạn II sẽ hoàn thành trong năm 2021 với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. được khởi công trong năm 2019 nên các hạng mục giai đoạn I của trường đang hoàn thiện. Mặc dù khối lượng công việc còn nhiều nhưng diện mạo của ngôi trường mới đã hiện ra rõ rệt.

Thầy Trần Văn Tam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Hồng cho biết: Trường có 48 cán bộ, giáo viên với 731 học sinh ở 26 lớp, có 2 điểm lẻ tại thôn 4 và thôn Bom Bo. Khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng thì nhà trường sẽ bố trí sắp xếp khối lớp 1 vào học trước để áp dụng chương trình sách giáo khoa mới. Sau đó, trường sẽ từng bước dồn các điểm lẻ về điểm chính, đáp ứng điều kiện dạy và học cũng như nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Huy động nhân lực, vật lực thi công

Năm 2020, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng cũng được chọn về đích nông thôn mới. Thực hiện tiêu chí số 5 về xây dựng cơ sở vật chất trường học thì xã phải tập trung xây dựng 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia, gồm: THCS Nghĩa Trung, Tiểu học Nghĩa Trung và Mẫu giáo Sao Mai. Tổng kinh phí xây dựng 3 trường dự toán khoảng 70 tỷ đồng.

Ông Vũ Đức Thiệu, quản lý công trình Trường tiểu học Nghĩa Trung cho biết: “Cuối tháng 3-2020, 8 phòng học, 1 phòng họp hội đồng, hệ thống hàng rào, sân bê tông và một số công trình khác của trường được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, công trình vừa hoàn thành phần đổ đế cột trụ thì xảy ra dịch Covid-19 nên toàn bộ nhân công, lao động phải nghỉ làm thời gian dài. Một số người về quê khi đến làm việc lại phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định, do vậy tiến độ công việc bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, hiện các hạng mục đã được tổ chức, sắp xếp thi công hợp lý. Chúng tôi đang tập trung nhân lực, máy móc để tăng tốc. Các điều kiện về điện, nước, an ninh trật tự được đảm bảo, khối lượng công việc đạt khoảng 60%”.

Thầy Lê Hoàng Sang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nghĩa Trung cho biết: Trường được xây dựng khoảng năm 1980. Sau 40 năm sử dụng đến nay, đa số phòng học đã xuống cấp trầm trọng. Hằng năm, trường đều tham mưu lãnh đạo các cấp tiến hành sửa chữa, nâng cấp phòng học và các hạng mục khác. Tuy nhiên, do tính chất chắp vá, không đồng bộ nên cảnh quan, khuôn viên trường chưa an toàn, thân thiện, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học. Năm nay, trường được mở rộng thêm 0,5 ha để xây dựng phòng học và phòng chức năng; đồng thời tiếp nhận cơ sở cũ của Trường mẫu giáo Sao Mai, qua đó tiếp tục sửa chữa, bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất để đạt chuẩn quốc gia. Do vậy, thầy cô giáo và học sinh của trường rất phấn khởi.

Theo kế hoạch, Trường mẫu giáo Sao Mai được xây mới hoàn toàn tại thôn 3, công trình dự toán khoảng 22 tỷ đồng. Đến hết tháng 1-2020, UBND xã Nghĩa Trung đã hoàn thành việc tham mưu tỉnh, huyện các phương án đền bù, cắm mốc ranh giới. Hồ sơ thiết kế đã được các cấp phê duyệt. Xã đang đợi thủ tục đấu giá chọn nhà thầu sẽ tiến hành xây dựng trường.

  • Từ khóa
89736

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu