Thứ 6, 29/03/2024 16:27:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:26, 15/09/2020 GMT+7

Bù Đăng: Vinh danh 50 cháu ngoan Bác Hồ

Lê Hoàng
Thứ 3, 15/09/2020 | 13:26:00 603 lượt xem
BPO - Hòa chung không khí cả nước thi đua lập thành tích dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu, sáng nay 15-9, Hội đồng đội huyện Bù Đăng tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2020.
Giao lưu với các gương điển hình xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu niên nhi đồng huyện Bù Đăng

Tại đại hội, các đại biểu giao lưu với các gương điển hình xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu niên nhi đồng huyện trong thời gian qua với tinh thần Đoàn kết - khoa học - chia sẻ - phát triển.

Dịp này, Hội đồng đội huyện Bù Đăng tuyên dương, vinh danh 11 tổng phụ trách đội; 50 cháu ngoan Bác Hồ. 35 em học sinh được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước trao học bổng “Học sinh, sinh viên vượt khó học tốt”.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Bình Phước và huyện Bù Đăng tuyên dương các em học sinh

Trong những năm qua, Hội đồng huyện Bù Đăng bám sát chương trình năm học, chương trình Hội đồng Đội tỉnh, chủ động tham mưu và phối hợp ban, ngành, đoàn thể trong huyện tổ chức nhiều hoạt động phù hợp và đạt được những kết quả giáo dục khả quan như: Tổ chức cho học sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; “Diễn đàn trẻ em và tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ năm 2019” với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề trẻ em”; thăm hỏi và tặng quà cho 60 gia đình chính sách, trị giá 23 triệu đồng; tiết kiệm ăn sáng hỗ trợ các bạn nghèo đón xuân ấm áp được 800 phần quà trị giá 250 triệu đồng.

Cùng với đó, các  phong trào “Đền ơn đáp nghĩa", "Lá lành đùm lá rách", "Giúp bạn đến trường", "Vì bạn nghèo" đã được các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng nhiệt tình hưởng tham gia. Các phụ huynh, nhà hảo tâm cũng hỗ trợ trao tặng được 150 học bổng trị giá 252 triệu đồng; 1.200 phần quà cho học sinh nghèo khó khăn, 2 bộ ghế đá trên 150 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Bù Đăng tuyên dương các giáo viên, tổng phụ trách đội

Các liên đội cũng đã thành lập và nhân rộng các câu lạc bộ hỗ trợ học tập và phát triển năng khiếu như: Thư viện xanh, vườn rau của em, bếp ăn tình thương, đội tuyên truyền măng non, đội cờ đỏ, đội thiếu niên xung kích chữ thập đỏ. Các chương trình rèn luyện kỹ năng sống như: Trại hè măng non, học kỳ quân đội”, hòm thư giúp bạn, trường lớp không ma túy, hòm thư phát giác “địa chỉ đen” tại các trường học, trên địa bàn khu dân cư thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

  • Từ khóa
2450

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu