Thứ 5, 28/03/2024 23:17:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 16:44, 11/08/2016 GMT+7

Các kiếm thủ Việt Nam: Ngẩng cao đầu rời Rio 2016

Thứ 5, 11/08/2016 | 16:44:00 240 lượt xem
BPO - Đều lần đầu tiên dự Olympic, dù không giành được huy chương tại Olympic Rio nhưng các VĐV đấu kiếm Việt Nam vẫn nhận được sự tán thưởng của người hâm mộ trong nước vì họ đã vượt qua được chính mình.

 Đỗ Thị Anh (phải) và VĐV người Hy Lạp Kontochristopoulou

Môn đấu kiếm Việt Nam ra “biển lớn” lần đầu tiên là kỳ Olympic London 2012 với VĐV duy nhất Nguyễn Tiến Nhật. Anh cũng là người vinh dự giương cao Quốc kỳ Việt Nam trong cuộc diễu hành tại lễ khai mạc Thế vận hội London.

Bốn năm sau, nhờ tài năng, khổ luyện cùng một chút may mắn, 4 VĐV đấu kiếm với 1 nam, 3 nữ, gồm: Vũ Thành An (kiếm chém), Nguyễn Thị Lệ Dung (kiếm chém), Nguyễn Thị Như Hoa (kiếm 3 cạnh) và Đỗ Thị Anh (kiếm liễu) đã giành suất chính thức dự Olympic 2016 tại Brazil. Cả 4 người đều lần đầu dự Olympic.

Tính đến thời điểm này, các VĐV đấu kiếm Việt Nam đều đã nói lời chia tay Olympic Rio nhưng qua những trận đấu, họ đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Người "lĩnh ấn tiên phong ra trận" ở Olympic (ngày 6/8) là bà mẹ hai con 32 tuổi, VĐV kiếm 3 cạnh Nguyễn Thị Như Hoa.

Ở trận này, Như Hoa gặp tay kiếm người Pháp Auriane Mallo (sinh năm 1993), người từng đoạt HCB giải trẻ thế giới và xếp trên VĐV Việt Nam 11 bậc. Mặc dù rất cố gắng nhưng tay kiếm Việt Nam đã thua với tỉ số 7-15 (trong đấu kiếm, VĐV nào giành được 15 điểm trước sẽ là người chiến thắng).
 

Sau đó 2 ngày, “Nữ hoàng kiếm chém” Đông Nam Á Nguyễn Thị Lệ Dung thi vòng 1/6 (ngày 8-8), gặp nhà đương kim vô địch thế giới, vô địch Olympic và ASIAD người Hàn Quốc Kim Ji-yeon.

Mặc dù thua trận nhưng đã có những thời khắc Lệ Dung khiến cho Kim Ji-yeon lúng túng.

Hai ngày sau, ngày 10-8, 2 VĐV Vũ Thành An và Đỗ Thị Anh bước vào thi đấu.

Nữ kiếm thủ Đỗ Thị Anh (năm nay 20 tuổi) đến Olympic lần này có phần may mắn khi Liên đoàn đấu kiếm thế giới điền tên cô vào danh sách thi đấu vì 1 VĐV của New Zealand gặp “sự cố” quốc tịch.

Ở vòng loại (1/64), Đỗ Thị Anh  gặp tay kiếm người Hy Lạp Kontochristopoulou. Sau 2 hiệp đấu (mỗi hiệp 3 phút), tỉ số là 12-12. Đến hiệp thứ 3, nữ VĐV Việt Nam đã “hạ” cô gái Hy Lạp với tỉ số chung cuộc 15-13 và giành quyền vào vòng 1/32. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam ở Olympic.

Vào vòng 1/32, Đỗ Thị Anh thi đấu với Arianna Errigo (Italy) năm nay 28 tuổi, cao 1,8 m và thuận tay trái. Arianna là một kiếm thủ kiếm liễu hàng đầu thế giới, đương kim Á quân Olympic cùng 2 chức vô địch thế giới liên tiếp (2013, 2014). Do chênh lệch đẳng cấp,  Đỗ Thị Anh chịu thua với tỉ số 9-15.

Vũ Thành An (bên trái) đang dẫn điểm trước Diego Occhiuzzi ở vòng 1/16, sau đó loại đối thủ này

Sau đó, vào lúc nửa đêm ngày 10-8 (giờ Hà Nội), Vũ Thành An, VĐV cuối cùng của ĐT đấu kiếm Việt Nam bắt đầu thi đấu nội dung kiếm chém.

Được đặc cách ở vòng 1/32, Thành An thi đấu ngay trận vòng 1/16, gặp VĐV người Italy Diego Occhiuzzi. Tay kiếm người Italy, đương kim Á quân Olympic, vô địch nội dung kiếm chém thế giới 2015 đã thúc thủ trước VĐV Việt Nam với tỉ số 12-15. Đây là chiến thắng thứ 2 và cũng là chiến thắng đáng nhớ của ĐT đấu kiếm Việt Nam tại Rio 2016.

Vào vòng 1/8 (lúc hơn 1h sáng ngày 11-8), gặp tay kiếm hạng 5 thế giới người Pháp Vincent Anstett, dù rất nỗ lực nhưng Vũ Thành An chấp nhận thua với tỉ số chung cuộc 8-15.

Như vậy, với 2 trận thắng, 4 trận thua, các kiếm thủ Việt Nam ngẩng cao đầu rời Rio 2016 và họ lại bắt đầu toan tính cho những trận đấu mới…

Bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio tính đến 7 giờ ngày 11-8-2016

Cũng trong tối 10-8, xạ thủ số 1 Việt Nam Hoàng Xuân Vinh đã giành được HCB nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm sau cuộc thi kéo dài từ 19h đến 22h23'.

Chiến công lừng lẫy của Hoàng Xuân Vinh với 1 HCV, 1 HCB đã nâng vị trí của Đoàn TTVN trên bảng xếp hạng từ 19 lên thứ 16/54 đoàn đã giành được huy chương trong số 206 đoàn dự Olympic.

Nguồn Chinhphu.vn

  • Từ khóa
102023

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu