Thứ 4, 17/04/2024 05:50:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:28, 20/10/2020 GMT+7

Chơn Thành: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đỗ Trình
Thứ 3, 20/10/2020 | 14:28:00 417 lượt xem
BPO - Sáng ngày 20-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chơn Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10) và tổng kết phong trào thi đua, giai đoạn (2015-2020).

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao giấy chứng nhận của Trung ương Hội cho phụ nữ huyện Chơn Thành đã tích cực hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2020

Dịp này, Hội LHPN huyện được trao giấy chứng nhận của Trung ương hội vì có thành tích tích cực hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2020. Có 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2018-2020 được tặng bằng khen của Hội LHPN tỉnh đã. Ngoài ra, Hội LHPN huyện cũng tặng giấy khen cho 11 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020

Hội LHPN huyện cũng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ năm 2020. Ngay trong buổi họp mặt các đại biểu đã ủng hộ được số tiền hơn 26 triệu đồng, để giúp đỡ đồng bào miền Trung giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đóng góp, ủng hộ ủng hộ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện Chơn Thành đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm có 97% cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua: gia đình 5 không, 3 sạch, ATGT và đình văn hóa. Các cơ sở hội tích cực tuyên truyền đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả tiết kiệm được hơn 23 tỷ đồng, từ mô hình “Thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác”, đã giúp cho khoảng 6.000 lượt hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Hội đã trao tặng 729 sổ tiết kiệm với số tiền 1,293 tỷ đồng và 56 thẻ BHYT cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra các cơ sở Hội đã nuôi 301 con heo đất,  được 2 tỷ đồng, giúp cho 255 hội viên nghèo, khó khăn ổn định cuộc sống. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội tiếp tục duy trì quản lý tốt 54 tuyến đường do Hội phụ nữ tự quản; trồng 25 tuyến đường hoa (dài hơn 10km), 8 tuyến đường chiếu sáng (10km). Ngoài ra, các gia đình chị em phụ nữ còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

  • Từ khóa
111882

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu