Thứ 5, 25/04/2024 06:17:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:01, 03/08/2012 GMT+7

Brazil bắt đầu “phiên tòa thế kỷ”

Thứ 6, 03/08/2012 | 16:01:00 89 lượt xem

Ngày 3-8, Tòa án Tối cao Brazil đã khai mạc phiên tòa xét xử vụ tham nhũng lớn nhất nước này từ trước đến nay, liên quan đến 38 cựu quan chức chính phủ và thành viên Đảng Lao động vì cáo buộc mua phiếu bầu.

Toàn cảnh "phiên tòa thế kỷ" của Brazil

Phiên tòa này được báo chí Brazil gọi là “phiên tòa thế kỷ”, với các bị cáo là cựu nghị sĩ Đảng Lao động (PT) và những đảng khác, cựu bộ trưởng, các doanh nhân và lãnh đạo ngân hàng.

Các thành viên Đảng PT bị buộc tội tham gia vào đường dây sử dụng tiền từ công quỹ để chi trả cho những đảng liên minh số tiền 10.000 USD/tháng, nhằm bảo đảm họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ các chính sách của chính phủ Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trước quốc hội.

Tổng công tố Roberto Gurgel gọi vụ án là “một trong những đường dây tham nhũng và biển thủ công quỹ táo bạo và nguy hiểm nhất từng xảy ra ở Brazil”.

Ngoài ra, 38 bị cáo còn bị buộc tội có hành vi rửa tiền, tham nhũng và nhận hối lộ. Hình phạt tối đa có thể là 45 năm tù.

Vụ bê bối được phanh phui vào năm 2005, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Lula, dẫn đến sự từ chức của một vài thành viên cao cấp trong chính phủ như chánh văn phòng tổng thống. Cựu tổng thống Lula bác bỏ việc có biết về đường dây mua phiếu bầu và ông nói cảm thấy bị phản bội.

Mặc dù ông Lula không tham gia vào đường dây này, nhưng giới phân tích nhận định vụ án sẽ làm hoen ố thanh danh ông Lula. Ông Lula là tổng thống Brazil từ năm 2003-2010, đến nay vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng tại Brazil.

Còn tổng thống hiện tại, bà Dilma Rousseff, cũng là thành viên Đảng PT nhưng chưa bao giờ bị ảnh hưởng vì vụ việc. Bà được tỉ lệ ủng hộ đến 77%. Nhiều người Brazil cho rằng Tổng thống Rousseff có thái độ cứng rắn với tham nhũng.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
68702

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu