Thứ 5, 28/03/2024 22:47:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 03/08/2011 GMT+7

Hội đàm 3 bên về tiến trình hòa bình ở Afghanistan

Thứ 4, 03/08/2011 | 00:00:00 190 lượt xem

Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan Javid Ludin

Ngày 2-8, Mỹ cùng Pakistan và Afghanistan đã kết thúc hai ngày hội đàm tại Islamabad về tiến trình hòa bình tại Afghanistan.

Hội đàm có sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ Marc Grossman, Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan Javid Ludin và Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Salman Bashir, cùng các quan chức quốc phòng và tình báo ba nước.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thứ trưởng Ludin nhận định tiến trình hòa giải tại Afghanistan tùy thuộc vào sự hợp tác với Pakistan.

Theo ông Ludin, Afghanistan đã tiếp xúc với các chỉ huy cấp thấp và cấp trung của Taliban, song các thủ lĩnh của lực lượng này, hiện có thể đang ở Pakistan, vẫn chưa tham gia tiến trình hòa bình và hòa giải. Vì vậy, ông kêu gọi Islamabad hỗ trợ trong việc "lôi kéo" các thủ lĩnh của Taliban tham gia tiến trình này.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ông tới Islamabad lần này với thông điệp cần "hợp tác khẩn cấp" nhằm đưa tiến trình hòa bình tới đích thành công.

Về phần mình, đặc phái viên Mỹ Grossman tuyên bố ủng hộ tiến trình trên. Ông cho biết bên cạnh tiến trình hòa giải tại Afghanistan, ba bên cũng đã bàn thảo việc hỗ trợ mà các quốc gia trong khu vực có thể đóng góp cho tiến trình này cũng như cho sự phát triển kinh tế khu vực.

Theo ông, ba bên sẽ tiếp tục gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới để thảo luận về các thách thức mà Afghanistan phải đối mặt. Tiếp đó, một cuộc gặp khác sẽ diễn ra tại Bonn, Đức vào tháng 12 để thảo luận về toàn bộ tiến trình hòa bình và hòa giải cũng như quá trình chuyển tiếp và các triển vọng kinh tế khu vực.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Basia cũng bày bỏ hoàn toàn ủng hộ tiến trình hòa giải đang diễn ra ở Afghanistan. Ông đánh giá các cam kết của ba bên tại hội đàm trên là rất mang tính xây dựng, đồng thời cho biết các bên đều tin tưởng việc xây dựng hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực là có lợi cho tất cả các bên.

Diễn đàn ba bên được thiết lập từ đầu năm nay nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải tại Afghanistan, tuy nhiên cơ chế này chưa đạt kết quả trong việc thu hút Taliban cùng tham gia.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67131

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu