Thứ 6, 26/04/2024 13:29:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Du lịch 15:16, 02/06/2020 GMT+7

Cồn Cỏ huy động nguồn lực phát triển du lịch

Thứ 3, 02/06/2020 | 15:16:00 2,083 lượt xem

BPO - Đảo Cồn Cỏ có diện tích 2,3km2, cách Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị khoảng 17 hải lý. Cồn Cỏ nằm án ngữ cửa ngõ phía Nam vịnh Bắc bộ nên được ví như “mắt thần” hay “vọng gác tiền tiêu”. Ngoài tên Cồn Cỏ, người dân địa phương còn gọi hòn đảo tiền tiêu này bằng nhiều tên khác như: Hòn Cỏ, Con Hổ hay Hòn Mệ.

Tiềm năng du lịch ở huyện đảo đang được “đánh thức” đầu tư, khai thác. Đặc biệt, điện lưới quốc gia về tới đảo đã tạo bước đột phá để Cồn Cỏ phát triển, nhất là du lịch. Qua đó giúp hòn đảo tiền tiêu này thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

ĐẢO NGỌC

Để đến Cồn Cỏ, du khách đi tàu khoảng 2 giờ trên biển. Quãng thời gian ấy, du khách không có cảm giác buồn chán bởi sức hấp dẫn của cảnh vật xung quanh: nước biển xanh biếc một màu, dải cát trắng uốn lượn, chạy dọc ven biển cùng rừng phi lao cao vút; đồng thời, tận mắt chứng kiến cảnh ngư dân đi thả câu, giăng lưới đánh bắt cá, tôm.

Cập cảng đảo Cồn Cỏ, ngay từ bến cảng, du khách có thể sải bước dọc bờ biển, nơi có thềm đá bazan rất độc đáo bởi hình thù đa dạng và bắt mắt. Sâu dưới vùng biển này còn có những rạn san hô, được đánh giá là một trong những rạn san hô tốt nhất Việt Nam, trong đó có loài san hô đỏ quý hiếm, phân bố với mật độ dày đặc, màu sắc đẹp.

Cổng chào tại đảo Cồn Cỏ, huyện Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: internet

Cồn Cỏ còn được phủ xanh phần lớn diện tích bởi rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú. Hệ thống chứng tích chiến tranh còn hiện hữu ở Cồn Cỏ gồm: Giao thông hào, địa đạo dọc ngang dài hàng ngàn mét cùng các địa danh đã đi vào lịch sử như điểm cao 63, 37... Đứng dưới chân cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ lúc bình minh, hướng mắt về phía Đông, du khách thấy rõ mặt trời từ từ nhô lên trên mặt biển, báo hiệu ngày mới bắt đầu. Khi hoàng hôn buông xuống, đứng trên ngọn hải đăng được xây dựng ở vị trí cao hơn mặt nước biển trên 63m, có thể ngắm mặt trời lặn. Cũng trên ngọn hải đăng này, du khách thỏa thích ngắm toàn cảnh đảo, những chiếc tàu cá ngày đêm bám biển và khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Bên cạnh các món ăn được chế biến từ mực, tôm, cá trích, cá cơm... tươi ngon do ngư dân khai thác ngay ở vùng biển Cồn Cỏ, nếu chọn loại hình du lịch homestay trên đảo, du khách có thể tự tay chế biến các loại hải sản này.

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ DU LỊCH

Huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập tháng 10-2004 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo phục vụ dân sinh như: Hệ thống cấp nước sinh hoạt, trung tâm y tế, trường học, khu dân cư mới phục vụ công tác di dân...

Từ tháng 8-2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiếp nhận toàn bộ cơ sở hạ tầng điện trên đảo Cồn Cỏ để cung cấp nguồn điện lưới quốc gia thay cho nguồn điện diesel vốn không ổn định, đồng thời nâng cấp hệ thống cung cấp điện có giới hạn sang liên tục 24/24 giờ. Nguồn điện lưới quốc gia về tới đảo, tạo bước đột phá để Cồn Cỏ phát triển, nhất là du lịch.

Từ năm 2017, huyện đã triển khai đề án mở tuyến du lịch ra đảo. Cuối tháng 1-2018, UBND huyện Cồn Cỏ ký hợp đồng đóng mới tàu vận chuyển hành khách từ Cửa Việt ra Cồn Cỏ với lượng chuyên chở 80 người/chuyến, tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng. Hằng tuần, có 3 chuyến tàu du lịch cao tốc mang tên Cồn Cỏ - tourist 80 ghế đưa du khách ra vào đảo. Thời gian đến du lịch ở đảo thích hợp nhất là mùa hè, từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, trong đó tháng 5, 6 và 7 là thời điểm thời tiết sóng lặng biển êm. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn năm 2030, tỉnh Quảng Trị và huyện Cồn Cỏ kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các công trình trung hạn đã được phê duyệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; trong đó, tập trung vào hạ tầng du lịch, dịch vụ lưu trú đạt chuẩn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp liên doanh, liên kết phát triển du lịch, dịch vụ, hậu cần nghề cá...

Du lịch biển đảo là một trong những loại hình du lịch thu hút được nhiều khách nhất đến với Quảng Trị, nhất là “tam giác” du lịch biển Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ. Tỉnh hiện đang có nhiều chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp, khi đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, triển khai các tour ra đảo Cồn Cỏ trong “tam giác” du lịch biển Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ.

Thanh Trà (tổng hợp)

  • Từ khóa
111479

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu