Thứ 6, 19/04/2024 19:47:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 31/12/2011 GMT+7

Đâm bạn nhậu, lĩnh án 7 năm tù

Thứ 7, 31/12/2011 | 00:00:00 3,337 lượt xem

Ngày 30-12-2011, tại trụ sở UBND xã Tân Tiến, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú đã xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Quốc Hưng (1976), thường trú thôn Diêm Tĩnh, xã Thụy Dũng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7-3-2011, Hưng cùng với Vũ Văn Ngọc (1986) và một số người khác ngồi uống rượu tại nhà anh Trần Văn Bảo, ở ấp An Hòa, xã Tân Tiến.

Bị cáo Hưng trước vành móng ngựa

Trong khi uống rượu, giữa Hưng và Ngọc xảy ra mâu thuẫn. Ngọc dùng tay đánh Hưng, còn Hưng dùng cành củi điều đánh lại Ngọc nhưng được mọi người can ngăn.

Trên đường về, Hưng nhặt được một con dao dài khoảng 20cm đã han gỉ. Hưng mài dao rồi quay trở lại nhà anh Bảo tìm Ngọc. Khi gặp Ngọc, hai bên lời qua tiếng lại. Hưng rút dao ra thì Ngọc cầm cái nồi dưới đất ném vào người Hưng rồi bỏ chạy.

Hưng cầm dao đuổi theo khoảng hơn 100m vào nhà ông Nguyễn Mạnh Hà ở cùng ấp. Do phòng khách nhà ông Hà khóa cửa nên Hưng đuổi kịp, xô Ngọc ngã xuống ghế và dùng dao đâm vào bụng Ngọc. Lúc này, Ngọc dùng hai tay cầm chặt tay dao của Hưng giằng co nên Hưng không đâm tiếp được. Cùng lúc, mọi người chạy đến can ngăn và đưa Ngọc đi bệnh viện cấp cứu.

Gây án xong, Hưng cầm dao đi ném ở ven đường rồi bỏ trốn đến ngày 30-6-2011 thì bị bắt. Hậu quả, Ngọc bị thủng cơ hoành, thủng dạ dày, sức khỏe giảm sút do thương tích gây nên là 41% tạm thời.

Hành vi bị cáo đã thực hiện rất nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Thay vì tự kiềm chế bản thân, bị cáo đã đi tìm dao, mài sắc rồi quay lại gặp bị hại để giải quyết mâu thuẫn. Thậm chí khi bị hại bỏ chạy, bị cáo đã cố tình đuổi theo đâm bị hại gây thương tích.

Trước đó, giữa bị cáo và bị hại chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nhưng vì tự ái cá nhân, cộng với tinh thần bị kích động bởi uống rượu nên bị cáo đã hành động hết sức nguy hiểm.

Xét thấy cần phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú đã tuyên phạt Hưng 7 năm tù giam và phải bồi thường cho bị hại gần 65 triệu đồng.

Đức Tuần

  • Từ khóa
24585

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu