Thứ 5, 25/04/2024 00:17:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:36, 18/09/2020 GMT+7

Cựu chiến binh làm giàu trên vùng biên

Đình Huấn
Thứ 6, 18/09/2020 | 10:36:00 281 lượt xem
BPO - Chăm chỉ làm ăn, học hỏi và biết nắm bắt thời cơ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, đó là cựu chiến binh (CCB) Bùi Văn Tân ở ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất - kinh doanh giỏi của huyện.

Sau khi xuất ngũ, năm 1994 ông cùng gia đình từ Nam Định vào Bình Phước lập nghiệp. Những năm đầu, vợ chồng ông phải đi làm thuê đủ việc và bắt đầu buôn bán nhỏ để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con nhỏ. Năm 2005, gia đình ông mở xưởng bóc tách hạt điều. Lúc đầu, công việc kinh doanh còn nhỏ lẻ, vốn ít, lao động chỉ từ 15-20 người. Qua học hỏi kinh nghiệm và biết áp dụng khoa học - kỹ thuật nên việc kinh doanh của gia đình ông ngày càng thuận lợi.

Để phát triển quy mô, ông đã thành lập công ty kinh doanh điều. Đầu năm 2014, ông mua 8 máy bóc tách, 4 máy sấy và 3 máy bóc vỏ lụa hạt điều nhân trị giá trên 3 tỷ đồng. Nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất nên đã giảm được lao động thủ công, sản phẩm làm ra đều, đẹp, tỷ lệ vỡ, gãy hạt ít. Hiện công ty của gia đình ông tạo việc làm thường xuyên cho 120 công nhân với mức lương bình quân từ 6-7 triệu đồng/người/tháng. Để người lao động ở xa yên tâm làm việc, ông đã xây dựng 26 phòng trọ cho công nhân ở miễn phí.

Ông Bùi Văn Tân (thứ 2 từ phải qua) thăm, tặng quà hội viên CCB hoàn cảnh khó khăn

Từ khi kinh tế gia đình ổn định, ông tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động. Trong 5 năm qua, gia đình ông ủng hộ quỹ xóa nghèo của Hội CCB huyện 20 triệu đồng, hỗ trợ xây 3 căn nhà nghĩa tình CCB trị giá từ 50-70 triệu đồng, giúp hội viên khó khăn vay không tính lãi hơn 300 triệu đồng. Ông luôn gương mẫu trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương hằng năm như: Ủng hộ quỹ xóa nghèo của địa phương 50 triệu đồng, quỹ khuyến học 10 triệu đồng, giúp đỡ 2 trẻ mồ côi mỗi tháng 25kg gạo. Trong xây dựng nông thôn mới, gia đình ông ủng hộ làm đường nông thôn 40 triệu đồng, xây dựng nhà văn hóa 20 triệu đồng.

Với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất - kinh doanh giỏi của huyện, ông đã cùng các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Ghi nhận những đóng góp, ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng bằng khen... Ông là điển hình tiên tiến được đề cử tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2020. 

  • Từ khóa
45965

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu