Thứ 6, 29/03/2024 17:58:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:43, 18/03/2020 GMT+7

Đẩy mạnh thoát nghèo từ hỗ trợ sinh kế

Thùy Hương
Thứ 4, 18/03/2020 | 09:43:00 308 lượt xem
BPO - Theo tổng điều tra đa chiều, tính đến hết năm 2019, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập còn 1.914 hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào DTTS. Để giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ như: Tạo điều kiện tiếp cận các vốn vay; hỗ trợ xây nhà, bò, dê sinh sản...

Gia đình chị Thị Chúc ở thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) được hỗ trợ cặp bò sinh sản để vươn lên thoát nghèo

Tiêu biểu như gia đình chị Thị Chúc ở thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa vừa được huyện Bù Gia Mập hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết và 2 con bò sinh sản. Trước đây, gia đình chị sống trong căn nhà tạm ở thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa. Do không có đất sản xuất, hằng ngày vợ chồng chị đi làm thuê nhiều việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi 3 con ăn học. Từ ngày được hỗ trợ nhà và sinh kế phát triển kinh tế, gia đình chị có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo.

Chị Thị Chúc cho biết: “Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, gia đình tôi không biết khi nào mới được ở trong căn nhà khang trang. Giờ có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi cố gắng lao động, chăm sóc bò tốt và vươn lên thoát nghèo trong năm nay.

  • Từ khóa
1170

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu