Thứ 5, 25/04/2024 07:58:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:31, 08/07/2020 GMT+7

Ðể sĩ tử vượt “vũ môn”

Vũ Thuyên
Thứ 4, 08/07/2020 | 07:31:00 422 lượt xem
BPO - Còn 1 tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chính thức diễn ra. So với các năm học trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kỳ thi năm nay có một số thay đổi đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, Sở GD-ĐT Bình Phước đã chuẩn bị mọi phương án tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Gấp rút ôn tập

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Bộ GD-ĐT đã thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ở học kỳ II năm học 2019-2020. Theo đó, nội dung các môn học được giảm tải, đồng thời kéo dài thời gian dạy học, ôn tập và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT chậm hơn 1 tháng so với các năm học trước. Cuối tháng 6-2020, các trường THPT trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình dạy - học chính khóa và từ đầu tháng 7-2020 bước vào thời kỳ ôn tập nước rút, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thầy Phạm Thế Nam, Hiệu phó phụ trách Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh cho biết: Sau khi hoàn thành chương trình dạy - học chính khóa và thi học kỳ II, thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT, trường tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 với thời lượng 30 tiết/tuần. Nội dung ôn tập chủ yếu là chương trình lớp 12 và theo hướng giảm tải của Bộ GD-ĐT. Học sinh của trường ăn, ở nội trú nên buổi sáng ôn tập theo lịch còn buổi chiều và tối các em tự học theo sự quản lý, đôn đốc của giáo viên. Ngoài ra, đối với những học sinh học lực yếu, trường tổ chức phụ đạo thêm 2 môn Toán và tiếng Anh vào buổi chiều, mỗi môn 2 tiết/tuần.

Các thí sinh làm thủ tục tại điểm thi Trường THCS Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh 8 năm liền có tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT 100%. Để có thành tích đáng tự hào này, nhà trường có cách làm đổi mới, phù hợp với năng lực thực tế của học sinh. Thầy Nam cho biết thêm: Ngay sau khi kết thúc năm học lớp 10, trường cho học sinh chọn bài thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng phù hợp với năng lực, sở trường của các em.  Trên cơ sở đó, trường phân thành 4 lớp, gồm: 1 lớp thuộc các khối A, B, A1; 1 lớp khối D; 1 lớp khối C và 1 lớp dành cho học sinh xét tuyển vào các trường cao đẳng hoặc chuyển hướng đi học nghề. Trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT, trường bố trí số tiết phù hợp với từng lớp, đồng thời phân công giáo viên có kinh nghiệm đứng lớp theo từng môn, lĩnh vực phụ trách. Hiện trường có 111 học sinh lớp 12, trong đó 26 em đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên, số còn lại đăng ký tổ hợp khoa học xã hội.

Cô Trần Thị Thanh Hà, giáo viên môn Văn, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh chia sẻ: Những năm gần đây, đề thi có sự đổi mới nên giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi tài liệu, nhất là dữ liệu có tính mở để truyền đạt cho học sinh. Qua đó kích thích các em tư duy, sáng tạo, trình bày chính kiến của mình. Nội dung chương trình năm nay được tinh giảm nhiều nên nội dung ôn tập cũng nhẹ nhàng, không áp lực, quá tải với học sinh.

Hiện Sở GD-ĐT đã ban hành văn bản gửi các trường xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp điều kiện thực tế của trường và từng đối tượng học sinh; tăng cường hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe cho các em. Nội dung chủ yếu trong chương trình lớp 12, chú ý các nội dung đã được Bộ GD-ĐT điều chỉnh; tăng cường làm quen với định dạng đề thi tham khảo mà Bộ GD-ĐT đã công bố…

Ðảm bảo kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế

Năm nay, Bộ GD-ĐT giao các địa phương chủ trì tổ chức kỳ thi, chấm thi. Kỳ thi sẽ không có cán bộ các trường đại học, cao đẳng coi thi. Việc tuyển sinh do các trường đại học, cao đẳng hoàn toàn tự chủ về phương thức xét tuyển.

Tại địa bàn tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, UBND tỉnh Bình Phước chủ trì, trong đó Sở GD-ĐT là cơ quan thường trực. Thầy Dương Văn Ca, Phó trưởng Phòng giáo dục THPT Sở GD-ĐT cho biết: Năm nay toàn tỉnh có khoảng 9.500 thí sinh dự thi. Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại các trường, Sở GD-ĐT chia thành 26 điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS&THPT toàn tỉnh. Sở GD-ĐT đang thống kê những thí sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách… để trình UBND tỉnh mức hỗ trợ giúp các em dự thi tốt.

Học sinh lớp 12B, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh trong giờ ôn tập môn Văn

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế và hạn chế tối đa những sai sót không đáng có, Sở GD-ĐT đã và đang thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, đề ra phương án, sẵn sàng tổ chức kỳ thi. Tại 26 điểm thi đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, mỗi điểm thi và các phòng thi, chấm thi đều gắn camera giám sát; các phòng đựng bài thi có camera giám sát 24/24 giờ.

Nhân sự coi thi là nhân tố rất quan trọng nên được chọn lựa kỹ lưỡng từng khâu. Đó là những người có năng lực, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao; không coi thi tại điểm thi có học sinh trường mình. Mỗi phòng có 2 cán bộ coi thi nhưng phải đến từ 2 trường khác nhau và không được coi thi phòng đã coi thi trước đó. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến 10-8-2020.

  • Từ khóa
89734

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu