Thứ 7, 20/04/2024 15:41:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:36, 17/04/2020 GMT+7

Đột phá trong xây dựng nông thôn mới và công tác cán bộ

Thanh Mai
Thứ 6, 17/04/2020 | 07:36:00 692 lượt xem
BPO - Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) thành công, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp bao khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, chung sức của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Lợi (Hớn Quản) đã phát huy nội lực, huy động tối đa nguồn lực, qua đó đạt thành tựu nổi bật, đặc biệt là 2 chương trình đột phá về xây dựng NTM và công tác cán bộ.

CHÚ TRỌNG 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ

Trước năm 2015, khi việc xây dựng NTM tại địa phương mới chỉ ở bước đầu, người dân tổ 2, tổ 3, ấp Ấn Lợi, xã Tân Lợi đã có tư duy đổi mới với phương châm “nhân dân cùng làm” thông qua đóng góp được 267 triệu đồng làm đường bê tông qua tổ. Bà Đặng Thị Quế, Trưởng ban Công tác mặt trận ấp cho biết: “Lúc ấy, đời sống còn khó khăn nhưng nhờ có sự đồng lòng nhân dân tổ 2, tổ 3 đã làm được con đường đầy tâm huyết. Trước khi xây dựng cơ sở hạ tầng NTM năm 2015, điện, đường, trường, trạm ở ấp rất khó khăn. Điện thắp sáng thôn xóm chỉ có 8 bóng điện ở đường tổ 3. Vấn đề vệ sinh môi trường còn hạn chế. Chúng tôi vận động được 80/199 hộ đóng tiền xử lý rác thải với 6 thùng rác/9 tổ. Bắt đầu từ năm 2015, khi chương trình xây dựng NTM được triển khai rộng khắp, Chi bộ, Ban điều hành ấp, mặt trận càng ra sức vận động nhân dân”. Ngoài ra, ấp đã vận động được 441 triệu đồng để làm các tuyến đường bê tông xi măng, làm đường hoa trị giá hơn 11 triệu đồng; thực hiện 83 bóng đèn chiếu sáng an ninh, trong đó có 9 bóng đèn năng lượng mặt trời, trên 110 giếng khoan, nước sạch và vệ sinh khép kín. Ấp còn xây dựng tủ quần áo từ thiện hỗ trợ người khó khăn. Ấp 7 năm liền đạt văn hóa. Kết quả, Ấn Lợi đạt được sau 2 năm xây dựng ấp NTM kiểu mẫu có được nhờ sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực và đoàn kết, góp sức của nhân dân.

Thực hiện chương trình đột phá về công tác cán bộ, xã Tân Lợi (Hớn Quản) hiện chỉ còn 8 cán bộ không chuyên trách

Ông Trần Đình Vân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Đầu nhiệm kỳ, Tân Lợi mới đạt 6 tiêu chí NTM. Xã đã tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân, các doanh nghiệp vào cuộc để về đích năm 2017. Năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền xã xác định nâng cao bộ tiêu chí theo 14 tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2020-2021, trước mắt nâng cao 7 tiêu chí, các tiêu chí còn lại sẽ hoàn thành, đưa xã về đích NTM nâng cao vào năm 2025”. Cụ thể các chỉ tiêu xã cần nâng cao như: tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế nâng từ 90% lên 93%, hộ nghèo hiện còn 1,63% giảm còn 1% năm 2025. Thu nhập của toàn dân khoảng 54 triệu đồng/người/năm, lên 64,8 triệu đồng/người/năm 2020-2021 và đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đèn chiếu sáng trên đường nhựa, đường bê tông xi măng từ gần 40% lên 55-60% vào năm 2021-2022.

Bí thư Đảng ủy xã Trần Đình Vân cho biết thêm: “Trong thực hiện nghị quyết, 2 chương trình đột phá được xã chú trọng. Đặc biệt thực hiện chương trình đột phá về công tác cán bộ, so với đầu nhiệm kỳ, trình độ đội ngũ cán bộ được nâng lên rất nhiều. Đầu nhiệm kỳ, Tân Lợi có 25 biên chế cán bộ, công chức và 21 cán bộ không chuyên trách. Sau khi thực hiện các đề án của tỉnh, huyện, xã về tinh giản bộ máy, hoạt động hiệu quả với quyết tâm chính trị cao, xã còn 22 cán bộ, công chức và 8 cán bộ không chuyên trách”. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức xã có 21/22 người trình độ đại học, dự kiến cuối nhiệm kỳ đạt 100% trình độ đại học. Về cao cấp lý luận chính trị hiện nay có 3 đồng chí, tăng 1 so với đầu nhiệm kỳ; trung cấp chính trị hiện 10 đồng chí, tăng 4 đồng chí; số còn lại đang theo học, cán bộ không chuyên trách cũng được đầu tư học tập tốt. Hiện nay, xã có 5/8 cán bộ không chuyên trách có trình độ đại học, còn lại là trung cấp.

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Đặc biệt, xã Tân Lợi luôn chú trọng thực hiện tốt tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần nâng cao mức sống. Qua đó, xã chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cùng nhiều cách làm như: liên kết với các nông trường cao su, cơ sở sản xuất, chế biến các mặt hàng chủ lực của địa phương (cao su, điều...), các khu công nghiệp. Giai đoạn 2015-2020, xã giới thiệu việc làm cho 1.539 lao động, đạt 260% nghị quyết, góp phần đưa thu nhập bình quân năm 2019 đạt 54 triệu đồng/người, tăng 20 triệu đồng so với năm 2015, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 1,63% trong tổng số hộ trên địa bàn.

Nhờ huy động nhiều nguồn lực, xã đã đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua. Đến nay, xã thực hiện 3 chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt 100%. 11/12 chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt, còn 1 chỉ tiêu xây dựng trường THCS chuẩn quốc gia chưa đạt do nguyên nhân khách quan đang thực hiện đề án sáp nhập trường tiểu học và THCS; 2/2 chỉ tiêu lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính đạt 100%; 7/7 chỉ tiêu trong công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt và vượt. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. 5 năm qua, xã phát triển được 34 đảng viên, đạt 113,33% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn xã hiện nay lên 162 đồng chí.

“Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã tiếp tục thực hiện 2 chương trình đột phá là nâng cao các tiêu chí NTM, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đáp ứng trong tình hình mới” - Bí thư Đảng ủy xã Trần Đình Vân nói.

  • Từ khóa
54760

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu