Thứ 6, 29/03/2024 04:34:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:46, 24/09/2019 GMT+7

Đồng Xoài: Nhân dân đóng góp 39 tỷ đồng làm đường giao thông

Thứ 3, 24/09/2019 | 15:46:00 682 lượt xem

BP - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), 5 năm qua (2014-2019), MTTQ các cấp trong thành phố Đồng Xoài đã vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm xây dựng được 86 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Vận động các hộ dân có điều kiện kinh tế khá, giàu giúp đỡ 5.276 lượt đối tượng hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo về vốn, ngày công lao động,... trị giá 7,8 tỷ đồng để phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 1,37% (năm 2014) còn 0,17% (năm 2019). Hiện nay, thành phố còn 42 hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Gắn việc thực hiện các tiêu chí cuộc vận động vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, MTTQ các cấp của thành phố đã vận động nhân dân đóng góp 39 tỷ đồng và hơn 300 ngày công lao động để làm mới, nâng cấp 198km đường giao thông, trị giá gần 136 tỷ đồng; đóng góp 4 tỷ 155 triệu đồng để xây dựng 2 nhà văn hóa và tu sửa, mua sắm trang thiết bị của 52 nhà văn hóa khu phố, ấp. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã tạo điều kiện phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc bàn và quyết định các khoản vận động trong dân, nhất là xây dựng hạ tầng cơ sở. Khi người dân hiểu được lợi ích của gia đình gắn liền với xã hội thì nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Điển hình như trong thực hiện đề án giải tỏa hành lang suối Đồng Tiền, suối Tầm Vông, đã có nhiều hộ hiến đất, tháo dỡ nhà ở, vật kiến trúc giúp việc thực hiện đề án được thuận lợi.

Cụ thể: bà Vũ Thị Xinh, khu phố Tân Trà (phường Tân Xuân) hiến 200m2 đất và tháo dỡ 80m2 công trình nhà ở; ông Lê Văn Thiềm, khu phố 2, phường Tân Đồng hiến 70m2 đất trị giá hàng trăm triệu đồng làm đường giao thông; bà Nguyễn Thị Hoa, tổ 2, khu phố Tân Đồng, phường Tân Thiện hiến đất, tháo dỡ căn nhà 82m2 gia đình đang sinh sống để giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền...

Cùng với việc huy động sức dân xây dựng hạ tầng cơ sở, MTTQ các cấp của thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, giữ gìn nếp sống văn minh đô thị. Qua đó nhân dân cung cấp cho các ngành chức năng 1.031 nguồn tin có giá trị, tạo điều kiện cho các ngành chức năng điều tra làm rõ 404 vụ việc vi phạm pháp luật; vận động nhân dân tham gia giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục 335 đối tượng phạm pháp tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã xây dựng được 14 tuyến đường văn minh, 54 tuyến đường “sáng - xanh - sạch đẹp và an toàn”, góp phần tạo diện mạo đô thị thành phố trẻ ngày càng khởi sắc.

Phước Trọng

  • Từ khóa
41715

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu