Thứ 6, 26/04/2024 07:01:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:06, 28/08/2020 GMT+7

Đồng Xoài triển khai phương án cứu hộ cứu nạn năm 2020

Kim Phụng
Thứ 6, 28/08/2020 | 17:06:00 501 lượt xem
BPO - Ngày 28-8, UBND và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố Đồng Xoài đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2020.

Trước khi tổ chức hội nghị này, UBND, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố đã khảo sát thực tế và đánh giá việc đáp ứng với mưa lũ đối với các khu vực thường xảy ra ngập úng, ngập lụt trên địa bàn. Trên cơ sở đó xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn khá chi tiết.

Theo đó, thành phố sẽ thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, huy động phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Cụ thể, thành phố sẽ tổ chức thành 5 lực lượng, với khoảng 800 người tham gia, gồm: lực lượng tăng cường phối hợp, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, lực lượng khắc phục hậu quả, lực lượng tuần tra bảo vệ và lực lượng dự bị.

Qua khảo sát, thành phố cũng đã xác định rõ các điểm thường xuyên xảy ra ngập lụt tại khu vực cầu Hai, suối Rạt thuộc phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân. Từ đó phân công trách nhiệm thành viên Ban Chỉ huy, bố trí lực lượng quân đội, công an, dân quân thường trực đảm bảo xử lý được các tình huống nguy cấp khi bão lũ xảy ra.

Đặc biệt là đề cao vai trò trách nhiệm của UBND các phường, xã, nhất là lực lượng công an và dân quân thường trực thuộc phường, xã, nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với trách nhiệm chính trị cao nhất.

Huy động tổng lực con người, phương tiện, cơ sở vật chất, ứng cứu kịp thời, bằng mọi biện pháp khắc phục hậu quả nhanh nhất, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản nhà nước và nhân dân. Ban Chỉ huy cũng nhất quán phương châm các đơn vị được phép sử dụng lực lượng thuộc quyền đi ứng cứu trước, báo cáo Ban chỉ huy sau.

  • Từ khóa
47331

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu