Thứ 7, 27/04/2024 03:26:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 00:00, 18/01/2012 GMT+7

Trường THPT chuyên Quang Trung - con chim đầu đàn của giáo dục Bình Phước

Thứ 4, 18/01/2012 | 00:00:00 1,633 lượt xem

Tự hào là ngôi trường mang tên người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, những năm qua, trường THPT chuyên Quang Trung đã được nhiều người biết đến, là cái nôi đào tạo những thế hệ học sinh giỏi về văn hóa, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống. Năm học 2009-2010, trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và năm học 2010-2011, trường là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đậu đại học... Những thành quả đó như những mốc son đẹp, niềm tự hào thắp lên ngọn lửa của niềm tin và trách nhiệm trong lòng thầy và trò nhà trường.

“DẠY KHÔNG BIẾT MỆT, HỌC KHÔNG BIẾT MỎI”

Chúng tôi đến thăm trường vào một chiều cuối năm, cũng là lúc cả thầy và trò trường THPT chuyên Quang Trung đang nỗ lực thi đua nước rút chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Bước đến khu hiệu bộ cũng là lúc tiếng trống kết thúc tiết học vang lên. Những tưởng đây là khoảng thời gian thầy và trò nhà trường nghỉ giải lao trước khi bước vào tiết học mới, nhưng phải đợi một lát sau chúng tôi mới có thể tiếp cận được với các thầy, cô trong ban giám hiệu. Bởi, trong lúc các em nghỉ giải lao thì ngoài ghế đá, thầy Lý Thanh Tâm, Hiệu trưởng, thầy Hà Văn Quyền, Hiệu phó cùng với một số thầy, cô giáo khác đang say sưa trao đổi về những bài toán khó, những công thức, định lý toán học. Ở trường này giáo viên phải làm việc với một cường độ liên tục, vừa dạy vừa học, tự học - tự rèn, “dạy không biết mệt”, học không biết mỏi... Vừa nghiên cứu bài vở, cô Trần Thị Oanh, Phó hiệu trưởng nhà trường vừa nói với chúng tôi như thế. Rồi cô lại tiếp tục với những trang giáo án chuẩn bị cho buổi chiều lên lớp...

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trò chuyện cùng học sinh trong lần về thăm trường

Ấn tượng của tôi về tinh thần và thái độ làm việc của đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Quang Trung được bắt đầu như thế.

Cô Oanh nói: Nhà trường luôn xác định, yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục là chất lượng đội ngũ giáo viên. Vì thế, yêu cầu đối với mỗi giáo viên khi về trường phải là những người giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, mẫu mực về phẩm chất, tâm huyết với nghề và hết lòng vì học sinh. Nhớ lại những năm đầu mới thành lập, toàn trường lúc bấy giờ chỉ có 186 học sinh, 7 lớp học và 15 người (gồm tất cả giáo viên và cán bộ, công nhân viên), lại chưa quen làm việc trong hệ thống trường chuyên, lớp chọn nên gặp rất nhiều khó khăn... Nhưng được sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh trong việc tuyển giáo viên (trường tự tuyển) nên chất lượng đội ngũ giáo viên của trường ngày càng được nâng cao. Tính đến nay, trường đã có 77 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 59 giáo viên, 10 giáo viên có học vị thạc sĩ, 29 đảng viên. 100% giáo viên của trường đạt chuẩn và trên chuẩn.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giáo viên, nhà trường đặc biệt chú trọng tạo điều kiện cho giáo viên đi học nhằm nâng cao học vị và tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm ở các trường chuyên trong khu vực. Vào đầu mỗi năm học, nhà trường thường phát động giáo viên viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm. Mỗi giáo viên trong một năm học tối thiểu phải có được 1 chuyên đề. Đồng thời, trường đặc biệt chú ý phát huy khả năng tự học, tự rèn trong mỗi giáo viên... Nhờ vậy, đội ngũ giáo viên của trường ngày càng mạnh. Hội đồng giáo dục nhà trường luôn xác định “dạy chữ” phải đi đôi với “dạy người”, công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện nền nếp, kỷ cương cho học sinh phải luôn được coi trọng. Chính điều này đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, “trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của trường trong những năm qua.

CÁI NÔI THU HÚT VÀ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Với tinh thần “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” đội ngũ giáo viên của trường đã tận tâm, tận lực, đoàn kết giúp nhau nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và thực hiện tốt sứ mệnh là những “kỹ sư tâm hồn”, tất cả vì học sinh thân yêu. Tám năm trôi qua, một khoảng thời gian không dài, nhưng thầy và trò trường THPT chuyên Quang Trung đã từng bước khẳng định được “thương hiệu” của mình bằng chất lượng đào tạo. Cụ thể là, tỷ lệ đậu tốt nghiệp hằng năm của trường luôn đạt 100%. Từ ngày thành lập đến nay, trường đã có 756 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 176 học sinh giỏi cấp quốc gia, 160 huy chương trong các kỳ thi Olympic 30-4 và tỷ lệ đậu đại học nguyện vọng 1 hằng năm luôn đạt trên 90%. Năm học 2008-2009 là năm trường có nhiều tin vui. Em Nguyễn Hữu Phước lớp 12 chuyên Hóa sau khi giành giải 3 quốc gia môn Hóa học đã lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia và có rất nhiều em đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, giải toán bằng máy tính Casio vòng tỉnh và khu vực. Năm học 2009-2010, trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và năm học 2010-2011, trường là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đậu đại học với số điểm trung bình 21,72 điểm.

Bên cạnh các phòng học khang trang, khu nội trú sạch đẹp, trường còn có đầy đủ các phòng chức năng như: Phòng thí nghiệm, thư viện với trên 3.000 đầu sách tham khảo các loại, phòng máy vi tính hiện đại... Hệ thống trường lớp dù đã xây dựng cách đây gần chục năm nhưng đến nay trên tường nhà, mặt bàn mặt ghế vẫn không một tỳ vết; khuôn viên trường luôn sạch sẽ, rợp bóng cây xanh. Điều khiến bất kỳ ai khi lần đầu đến thăm trường cũng phải ngạc nhiên là thái độ chào hỏi lễ phép của các em học sinh. Cô Oanh cho biết, ngoài dạy văn hóa, nhà trường luôn chú trọng việc dạy làm người. Học sinh của trường luôn được trang bị những phẩm chất về văn hóa ứng xử, giao tiếp, tinh thần tự học, biết vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng.

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”, trường THPT chuyên Quang Trung đã và đang gặt những mùa vàng bội thu với mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài” cho tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra cho thầy và trò nhà trường trong những năm tới là tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; đồng thời gắn với thực hiện cuộc vận động “Hai không”, phấn đấu giữ gìn môi trường “xanh - sạch - đẹp”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, giữ vững các danh hiệu đã đạt và phát triển thêm những danh hiệu mới.

Minh Luận

  • Từ khóa
82634

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu