Thứ 6, 29/03/2024 09:19:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 18:19, 04/10/2019 GMT+7

Giao ban các đô thị hội viên miền Đông Nam bộ lần thứ 8/2019

T. Mảng
Thứ 6, 04/10/2019 | 18:19:00 334 lượt xem
BPO - Ngày 4-10, UBND thành phố Đồng Xoài đăng cai tổ chức hội nghị giao ban các đô thị hội viên cụm miền Đông Nam bộ lần thứ 8/2019 và hội thảo xây dựng đô thị thông minh với chủ đề “Phát triển đô thị thông minh - bền vững Việt Nam”.

Về dự có lãnh đạo Cục Phát triển đô thị thuộc Bộ Xây dựng, Hiệp hội đô thị Việt Nam và đại diện các đô thị hội viên miền Đông Nam bộ.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình phát biểu tại hội nghị

Cụm đô thị hội viên miền Đông Nam bộ có 9 đô thị hội viên. Thực hiện phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường”, các đô thị hội viên đã hưởng ứng và phát động phong trào thi đua thực hiện ngay từ đầu năm.

Tại Đồng Xoài, thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi đến từng người dân chung tay với chính quyền xây dựng đô thị trẻ văn minh, xanh - sạch - đẹp. Theo đánh giá, xếp loại của cụm, thành phố Đồng Xoài đạt 97/100 điểm.

Tại hội nghị, đại diện các đô thị hội viên: Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Xoài… đã báo cáo tham luận, đề xuất các yếu tố cần xem xét tạo nên đô thị thông minh và thân thiện với môi trường. Đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến bổ ích cho sự đầu tư phát triển đô thị của địa phương trong tương lai. 

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình cho biết: Đồng Xoài là đô thị trẻ mới thành lập, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và yếu, đang trong quá trình đầu tư. Để tiến tới xây dựng đô thị thông minh, với điều kiện thực tế việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở, công nghệ thông tin cần có quá trình lâu dài và phải huy động từ nhiều nguồn lực, nhất là xã hội hóa. Đối với công tác xây dựng đô thị văn minh, thân thiện, thành phố cần giải quyết vấn nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực công cộng để sản xuất, kinh doanh, rác thải đổ bừa bãi… và vi phạm Luật An toàn giao thông.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình cũng cho biết: Thời gian tới, thành phố ra quân hành động theo chương trình “Xây dựng đô thị kỷ cương văn minh - công dân gương mẫu tự giác” để xây dựng đô thị bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Do vậy, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô  thị…

  • Từ khóa
41725

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu