Thứ 4, 24/04/2024 05:25:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:55, 05/03/2020 GMT+7

Giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 3-2020

Quang Xuân
Thứ 5, 05/03/2020 | 17:55:00 261 lượt xem
BPO - Chiều 5-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh dự, chỉ đạo hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ tháng 3-2020.

Hội nghị đã đánh giá kết quả tuyên truyền trên báo chí tháng 2 và những định hướng tuyên truyền trong tháng 3-2020. Về phản hồi thông tin trên báo chí thời gian qua, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Thị Ánh Hoa đã phản hồi thông tin về phóng sự “Khai thác rồi tiêu hủy 8.000m3 gỗ nhưng chỉ… rút kinh nghiệm” phát trên chuyển động 24h của VTV1 ngày 26-2-2020. Đây cũng là một trong những vấn đề được các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm và đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cũng như hướng xử lý của tỉnh sau khi báo chí phản ánh.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cung cấp thông tin về tác động của dịch cúm Covid-19 và cúm gia cầm H5N1, H5N6 ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh thời gian qua. Theo sở, đến thời điểm hiện tại, dịch cúm Covid-19 và cúm gia cầm H5N1, H5N6 chưa xảy ra tại Bình Phước nhưng đã có những tác động đến ngành nông nghiệp của tỉnh. Biểu hiện cụ thể nhất là sự ùn ứ tại cửa khẩu, lối mở với Trung Quốc khiến lượng hàng xuất khẩu qua thị trường này bị sụt giảm mạnh. Cùng với đó, sức mua các sản phẩm gia súc, gia cầm, sản xuất điều, hồ tiêu, các loại rau, củ, quả cũng giảm mạnh.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước cũng thông tin với báo chí về tình hình cho vay đối với nông dân và doanh nghiệp để phát triển sản xuất trong thời gian qua.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đối với những vấn đề báo chí phản ánh, trong đó có phóng sự “Khai thác rồi tiêu hủy 8.000m3 gỗ nhưng chỉ… rút kinh nghiệm”, quan điểm của tỉnh là sẽ xem xét kỹ, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan và sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng cung cấp những thông tin về quá trình xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những vụ việc báo chí nêu nếu phát hiện sai phạm.

  • Từ khóa
10096

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu