Thứ 6, 19/04/2024 12:42:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:40, 17/06/2020 GMT+7

Giúp hộ nghèo an cư

Vũ Nam
Thứ 4, 17/06/2020 | 10:40:00 497 lượt xem
BPO - Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 167 giai đoạn 2) về chính sách hỗ trợ nhà ở, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Riềng đã hưởng niềm vui có nhà mới. Từ đó giúp họ yên tâm lao động sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Thị Bích ở thôn 6, xã Long Tân thuộc diện hộ nghèo, sống trong ngôi nhà tranh vách lồ ô và hư hỏng nên thường phải chịu cảnh mưa tạt, gió lùa. Vợ chồng chị làm thuê, công việc không ổn định nên cuộc sống khó khăn. Ước mơ của anh, chị là có căn nhà mới, kiên cố để ở. Nhờ Quyết định số 33, gia đình chị được vay 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Phú Riềng và được UBMTTQVN huyện vận động ủng hộ 80 triệu đồng, khởi công xây dựng căn nhà có diện tích 80m2, tổng kinh phí xây dựng 105 triệu đồng. Đầu tháng 4 vừa qua bắt đầu khởi công xây dựng, đến nay căn nhà đã hoàn thành giúp gia đình chị có căn nhà kiên cố để ở. Ngoài ra, gia đình chị còn được huyện hỗ trợ 2 con bò sinh sản và vay vốn phát triển sản xuất. Chị Thị Bích vui mừng nói: “Nếu không có chương trình hỗ trợ nhà ở của Nhà nước thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới được ở trong ngôi nhà khang trang. Giờ có nhà rồi, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và lãnh đạo xã, thôn đã tạo điều kiện cho gia đình tôi.

Bà Đỗ Thị Quyền ở thôn 7, xã Long Tân vươn lên thoát nghèo nhờ được vay vốn hỗ trợ xây nhà và mua bò

Bà Đỗ Thị Quyền (SN1954) thôn 7, xã Long Tân, chồng mất sớm từ khi con mới 5 tuổi, đứa con lại bị tật đôi mắt, cuộc sống của hai mẹ con bà vô cùng khó khăn. Mẹ con bà làm thuê, cạo mủ cao su kiếm sống, ngôi nhà ở trước đây xập xệ, dột nát. Năm 2018, bà được Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ cho vay 25 triệu đồng, được Hội Phụ nữ xã vận động hỗ trợ 20 triệu đồng, cộng với tiền hai mẹ con dành dụm sau bao năm làm thuê, xây dựng căn nhà với kinh phí 80 triệu đồng. Có chỗ ở ổn định, được Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng, bà mua 2 con bò giống và làm chuồng nuôi. Sau thời gian chăm sóc, hiện bò mẹ đã sinh sản, nâng tổng số bò của gia đình bà lên 5 con. Nhờ vậy cuộc sống bớt khó khăn, từ đó vươn lên thoát nghèo vào cuối năm 2019. Bà Quyền cho biết: Trước đây, mẹ con tôi cũng khổ lắm. Nhà ở tạm bợ nên mỗi khi mưa gió, tôi lo nhà bị sập. Nhờ được hỗ trợ, gia đình có căn nhà vững chắc để ở nên tôi rất mừng. Từ ngày có ngôi nhà kiên cố, lại có đàn bò chăm sóc, cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn.

Xã Long Tân có tỷ lệ hộ nghèo cao ở huyện Phú Riềng, trong đó có 269 hộ dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Do đời sống khó khăn nên nhiều hộ vẫn phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ. Năm 2015, xã có 210 hộ nghèo, chiếm 10,23%. Trong số đó, các hộ thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg là 115 hộ. Tới thời điểm hiện tại đã có 101 hộ thuộc đối tượng được tiếp cận vốn hỗ trợ xây nhà. Từ khi Chương trình 167 giai đoạn 2 triển khai, nhân dân rất phấn khởi vì được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở kiên cố. Ông Đỗ Nhật Quang, Phó chủ tịch UBND xã Long Tân cho biết: Cùng với các nguồn vốn khác của Ngân hàng CSXH đã hỗ trợ rất nhiều cho xã Long Tân trong công tác giảm nghèo. Trong nhiệm kỳ, xã vận động các mạnh thường quân và sự hỗ trợ kinh phí từ các cấp đã xây dựng được 48 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với tổng trên 2 tỷ đồng. Các nguồn lực cho vay hỗ trợ của Ngân hàng CSXH là cơ sở tốt để địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Theo Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33 trên địa bàn huyện Phú Riềng, tổng số hộ nghèo thuộc diện cần được hỗ trợ là 264. Từ khi thực hiện đến nay đã có 103 hộ được vay vốn Ngân hàng CSXH để xây dựng nhà ở với hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, vay vốn để xây mới nhà ở là 45 căn nhà, sửa chữa 58 căn. Ngoài vốn vay 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng CSXH và sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện cùng với nguồn vận động xã hội khác, đã giúp 89 hộ nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo. Từ đó, góp phần giảm hộ nghèo của huyện đầu năm 2016 là 1.122 hộ nghèo (4,92%) thì đến giữa năm 2020 giảm còn 420 hộ nghèo, chiếm 1,73%.

  • Từ khóa
39858

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu