Thứ 6, 19/04/2024 09:43:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:42, 20/10/2016 GMT+7

Bệnh binh Nông Văn Hóa hạnh phúc bên con cháu

Thứ 5, 20/10/2016 | 16:42:00 1,007 lượt xem
BP - Ông Nông Văn Hóa (60 tuổi), dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng. Sau này ông theo con vào lập nghiệp tại ấp Phước Tiến, xã Tân Phước (Đồng Phú) và hiện là hội viên cựu chiến binh.

Ông Hóa được bác sĩ Bệnh viện quân dân y 16 khám bệnh và cấp thuốc miễn phíÔng Hóa được bác sĩ Bệnh viện quân dân y 16 khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

Ông Hóa từng tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 2 năm 1974, 1975. Năm 1979, ông tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc và bị sức ép của bom. Ông Hóa cho biết: “Hiện vẫn còn mảnh bom găm trong người tôi nên trái gió, trở trời cơ thể lại đau. Tôi được hưởng đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước và điều hạnh phúc lớn hơn là được con, cháu phụng dưỡng chu đáo. Tôi luôn sống lạc quan, vui vẻ tuy con cháu nghèo nhưng luôn bên cạnh quan tâm, động viên và chở đi khám bệnh những lúc đau yếu. Được Đảng, Nhà nước quan tâm chế độ chính sách với người có công đầy đủ, tôi rất vui và biết ơn nhiều lắm”.

A.B

  • Từ khóa
246

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu