Thứ 6, 29/03/2024 05:51:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:32, 20/03/2014 GMT+7

Nhật Bản viện trợ không hoàn lại gần 800.000 USD cho 7 dự án ở Việt Nam

Thứ 5, 20/03/2014 | 09:32:00 366 lượt xem

Ngày 19-3, lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản dành cho 7 dự án tại các địa phương của Việt Nam đã diễn ra tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

Ông Hideo Suzuki - Đại biện lâm thời Nhật Bản tại Việt  Nam (phải) và ông Bùi Ngọc Phi - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tham gia ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản dành cho địa phương ngày 19-3

Tham dự lễ ký kết có Đại biện lâm thời Nhật Bản tại Việt Nam Hideo Suzuki; ông Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Công Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mộ Đạo (Quế Võ, Bắc Ninh); ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phú (Gia Bình, Bắc Ninh); ông Ngô Văn Sỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tân (Lương Tài, Bắc Ninh); ông Nguyễn Công Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Vân (Tam Dương, Vĩnh Phúc); ông Đào Xuân Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu (Tam Đảo, Vĩnh Phúc); ông Glenn Gibney, Giám đốc Plan tại Việt Nam.

Tổng số tiền viện trợ cho 7 dự án trên là 799.048 USD.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại biện lâm thời Nhật Bản tại Việt Nam Hideo Suzuki cho biết: “Tôi rất vui mừng được ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho 7 dự án, trong đó có 1 dự án viện trợ xe cứu hỏa, 5 dự án xây dựng trường học và 1 dự án xây dựng trường học kết hợp nâng cao năng lực cho giáo viên”.

Trong đó, dự án viện trợ xe cứu hỏa có trị giá 104.145 USD. Theo đó, Nhật Bản viện trợ 10 xe cứu hỏa đã qua sử dụng cho 5 tỉnh: Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Ninh Bình, mỗi tỉnh 2 xe. Dự án góp phần nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Các xe cứu hỏa do Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Nhật Bản cung cấp. Dự án sẽ tài trợ chi phí vận chuyển số xe này từ Nhật Bản về Việt Nam.

Tại các xã Mộ Đạo, Quỳnh Phú, Minh Tân, Thanh Vân và Hợp Châu, khoản viện trợ có tổng trị giá 590.613 USD sẽ được dùng để xây dựng các khu nhà mới cho học sinh hiện đang phải học 2 ca trong một môi trường không đảm bảo an toàn. Sau khi khu nhà mới được hoàn thành, học sinh sẽ được học tập trong môi trường khang trang, sạch đẹp.

Tại khu vực có nhiều học sinh dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình, dự án với số tiền viện trợ trị giá 104.290 USD sẽ nhằm hỗ trợ xây dựng phòng học cho học sinh, đồng thời cũng hỗ trợ nâng cao năng lực cho giáo viên. Bởi việc dạy học cho trẻ em dân tộc thiểu số rất khó và cần những kỹ năng đặc biệt.

Ông Hideo Suzuki mong rằng: “Các dự án đã ký ngày hôm nay, sau rất nhiều năm nữa vẫn sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành những dự án hợp tác cấp cơ sở tiêu biểu giữa Nhật Bản và Việt Nam”.

Nguồn ĐCSVN

  • Từ khóa
37268

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu