Thứ 6, 26/04/2024 06:40:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 15:56, 31/07/2018 GMT+7

Hoang phí dự án tiền tỷ

Thứ 3, 31/07/2018 | 15:56:00 4,741 lượt xem
BP - Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục - Lao động - Tạo việc làm tỉnh Bình Phước, nay là Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) được đầu tư xây dựng từ năm 2009-2011, với tổng vốn 28 tỷ 822,265 triệu đồng. Dự án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư.

Đây là công trình dân dụng cấp 4, với quy mô 23 khối nhà ở cho học viên (mỗi khối có 5 phòng), hội trường 250 chỗ, nhà ăn, nhà vệ sinh cho từng khối, nhà thăm nuôi, khu trạm xá, xưởng thêu, xưởng hạt điều... Với quy mô thiết kế như thế, dự án sẽ đón tiếp 800 đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện. Thế nhưng hiện tại chỉ có 7 khối nhà ở dành cho học viên được nâng cấp, sửa chữa nên đón tiếp được 282 học viên cai nghiện ma túy bắt buộc. Các khối nhà ở còn lại, xưởng thêu, xưởng hạt điều, khối các lớp dạy nghề, nhà ăn, nhà vệ sinh cho từng khối... đều bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó, trung tâm lại không thể tiếp nhận học viên đã có quyết định cai nghiện bắt buộc do thiếu phòng ở.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Võ Văn Mãng cho biết: Nguyên nhân dự án không thể đưa vào hoạt động là nhà ở cho học viên không phù hợp, các hạng mục công trình lâu ngày không sử dụng nên bị xuống cấp. Để khắc phục tình trạng xuống cấp và sửa chữa phù hợp yêu cầu thực tế phải cần ít nhất 850 triệu đồng.

Đầu năm 2018, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) phải ứng vốn để đầu tư sửa chữa 10 trong tổng số 20 khối phòng ở của học viên để tiếp nhận 50 học viên thuộc diện cai nghiện bắt buộc

Phía sau cánh cổng này là những dãy nhà ở dành cho học viên được xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm.

Những dãy nhà ở của học viên không thể đưa vào sử dụng vì thiết kế hệ thống nhà vệ sinh không phù hợp.

Khu nhà ăn của học viên chưa một lần đưa vào sử dụng đã hư hỏng.

Dấu vết của trâu, bò để lại bên trong phòng ở dành cho học viên sau nhiều năm bỏ hoang (ảnh nhỏ). Những cánh quạt và nhà vệ sinh bên trong nhà ở của học viên chưa kịp đưa vào sử dụng đã hư hỏng (ảnh lớn).

Hành lang nhà ở của học viên chưa đưa vào sử dụng đã sụt lún, hư hỏng.

Đầu năm 2018, trung tâm phải ứng vốn để đầu tư sửa chữa 10 trong tổng số 20 khối phòng ở của học viên để tiếp nhận 50 học viên thuộc diện cai nghiện bắt buộc.

Khu xưởng thêu, xưởng điều trở thành nơi trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
94417

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu