Thứ 5, 28/03/2024 18:01:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:50, 13/03/2020 GMT+7

Học Bác, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Khắc Bảy
Thứ 6, 13/03/2020 | 13:50:00 643 lượt xem
BPO - Thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, ngành GD-ĐT huyện Đồng Phú đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy không ngừng được hoàn thiện, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Phòng GD-ĐT huyện luôn gắn nhiệm vụ chuyên môn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho tất cả cán bộ, công nhân viên trong ngành. Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hoàng Thanh Sỹ cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở ngành giáo dục là thi đua dạy tốt, học tốt, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh. Để đạt hiệu quả thiết thực, phòng đã chỉ đạo các trường coi việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên gắn với thực hiện các cuộc vận động, như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không”... Đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện các chuẩn mực đạo đức. Hằng năm, chi bộ đã ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và xây dựng mô hình, tập thể, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Bên cạnh đó, chi bộ triển khai thực hiện và duy trì tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình để từng đảng viên nâng cao ý thức.

Một tiết học của cô và trò Trường tiểu học Tân Tiến

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là chi bộ đã thực hiện thành công Quyết định số 372-QĐ/HU ngày 20-8-2018 của Huyện ủy Đồng Phú về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Đồng Phú theo đúng kế hoạch. Trước khi thực hiện đề án, toàn huyện có 43 trường công lập từ mầm non đến THPT, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 100% xã, thị trấn có trường mầm non, tiểu học và THCS. Năm học 2018-2019, toàn huyện có 20 trường chuẩn quốc gia, chiếm 46,51% (mầm non 6 trường, tiểu học 8, THCS 5, THPT 1). Sau sáp nhập, toàn huyện còn 29 trường công lập từ mầm non đến THPT, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 100% xã, thị trấn có trường mầm non, tiểu học và THCS; toàn huyện có 10 trường chuẩn quốc gia, đạt 34,48% (mầm non 4 trường, tiểu học 1, THCS 4, THPT 1). Bên cạnh đó, ngành giáo dục Đồng Phú tranh thủ các nguồn vốn để kiên cố hóa trường lớp, từ năm 2015 đến nay, xây dựng thêm 128 phòng học kiên cố, xóa 10 phòng học tạm..., công nhận thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia.

Từ phong trào học và làm theo Bác, trong 5 năm, ngành giáo dục huyện có 1 tập thể, 6 cá nhân được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen; 22 tập thể, 259 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 2 tập thể, 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 2 đơn vị được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 717 chiến sĩ thi đua cơ sở, 12 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt phong trào “Đổi mới và sáng tạo trong dạy và học”, như sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, đặc biệt phương pháp người học là trung tâm... Phương pháp này đòi hỏi người dạy cần có sự vận dụng, kết hợp khéo léo một số kỹ năng như: làm việc theo nhóm, đàm thoại, đóng vai, thuyết trình... thì mới đạt hiệu quả. Cô Nguyễn Thị Sen, Hiệu trưởng Trường mầm non Thuận Phú cho biết: Để thực hiện tốt phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, mỗi giáo viên phải nắm được nhu cầu, hứng thú, khả năng của từng trẻ để có cách giảng dạy phù hợp nhằm tạo điều kiện cho trẻ được học, trải nghiệm, khám phá mọi lúc, mọi nơi.

Từ phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm, học sinh lên lớp, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS đều tăng, giáo viên, học sinh tham gia các hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt kết quả cao, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hằng năm, toàn huyện có 98,9% trở lên học sinh tiểu học lên lớp; 97% trở lên học sinh THCS lên lớp; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 99,4%. Huyện Đồng Phú được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, trong đó: Thị trấn Tân Phú, các xã Tân Tiến, Tân Lợi và Tân Lập đạt mức độ 2. Huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; trong đó, thị trấn Tân Phú và 2 xã Tân Tiến, Tân Lập đạt mức độ 2.

Phong trào viết và áp dụng sáng kiến trong giảng dạy luôn được cán bộ, giáo viên tham gia hưởng ứng tích cực. Trong 5 năm qua có 1.099 sáng kiến được công nhận, áp dụng trên địa bàn huyện. Qua đánh giá hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% gia đình đảng viên đạt danh hiệu văn hóa; cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa” và “Đảm bảo an ninh trật tự”. 3 năm (2015, 2018, 2019), Phòng GD-ĐT huyện Đồng Phú được UBND tỉnh tặng bằng khen.

  • Từ khóa
2389

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu