Thứ 6, 29/03/2024 08:59:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:19, 21/04/2020 GMT+7

Kẻ gian là nhân viên bán hàng cũ

Văn Tuyên
Thứ 3, 21/04/2020 | 10:19:00 326 lượt xem
BPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Bảo (19 tuổi), trú thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 15-4-2020, sau khi thức dậy, bà Nghiêm Thị Bích Vân (trú thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho) là chủ tiệm cơ khí điện máy Quang Vân 1, phát hiện tiệm bị kẻ gian phá khóa cửa đột nhập vào cạy tủ đựng tiền lấy đi khoảng 70 triệu đồng. Vụ việc được bà Vân báo ngay cho cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng đã xác định được thủ phạm gây ra vụ án là Lê Quốc Bảo.

Vị trí nơi Bảo cất giấu tiền

Qua quá trình đấu tranh, Bảo khai nhận: Trước đây, Bảo từng có thời gian làm nhân viên bán hàng cho tiệm cơ khí điện máy Quang Vân 1, do đó Bảo thông thạo đường đi và cách bố trí hàng hóa, tủ để tiền trong tiệm. Thời gian gần đây, Bảo nghỉ việc nên không có tiền tiêu xài. Rạng sáng 15-4, Bảo dùng một thanh sắt phá ổ khóa cửa tiệm rồi vào cạy tủ trộm 4 xấp tiền khoảng 70 triệu đồng. Bảo đã dùng hơn 10 triệu đồng để mua điện thoại và tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại Bảo cất giấu ở đống gạch trước phòng trọ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ số tiền hơn 52 triệu đồng mà Bảo cất giấu cùng chiếc điện thoại di động Gealme 51 Bảo mới mua và cây sắt dùng để phá khóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng đang củng cố hồ sơ để xử lý Bảo theo quy định pháp luật.   

  • Từ khóa
32877

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu