Thứ 6, 29/03/2024 11:45:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 11:36, 14/09/2020 GMT+7

Khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong chuyên án bắt đối tượng buôn lậu

Minh Chính
Thứ 2, 14/09/2020 | 11:36:00 367 lượt xem
BPO - Ngày 14-9, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định khen thưởng Thượng úy Nguyễn Ánh Dương, Trung úy Nguyễn Hùng Cường và Thiếu úy Phạm Hùng Cường thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Đồng Xoài vì đã có thành tích xuất sắc trong chuyên án bắt nhóm đối tượng buôn bán hàng cấm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Ban chuyên án bắt quả tang cặp vợ chồng Trần Thị Bích Ngọc (31 tuổi) và Đỗ Tuấn Hồng cùng tang vật thuốc lá lậu

Trước đó, trong thời điểm tháng 4 năm 2020, qua công tác nắm địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện trên địa bàn thành phố có một số đối tượng biểu hiện nghi vấn tổ chức buôn bán hàng cấm. Đội đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau khi chuyên án được thành lập, các cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm về buôn bán hàng cấm thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ gồm: Thượng úy Nguyễn Ánh Dương, Trung úy Nguyễn Hùng Cường và Thiếu úy Phạm Hùng Cường cùng các đồng chí được phân công nhiệm vụ đã nhanh chóng điều tra, triệt phá. 

Qua sử dụng đồng bộ các các biện pháp nghiệp vụ, từ 15 đến 23-4, Ban chuyên án đã ngày đêm bám sát địa bàn, hoạt động của đối tượng. Đúng 22 giờ, ngày 23-4, Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tỉnh bắt quả tang cặp vợ chồng Trần Thị Bích Ngọc (31 tuổi) và Đỗ Tuấn Hồng (36 tuổi) trú KP.Phước Hòa, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài dùng xe ô tô 4 chỗ hiệu KIA, mang biển kiểm soát 93A-164.83 vận chuyển 4.390 bao thuốc lá Hero và Zet không có giấy tờ hợp pháp.

Qua đấu tranh, bước đầu cặp vợ chồng Ngọc - Hồng khai nhận: Chiều ngày 23-4, Ngọc đã điều khiển xe ô tô chở chồng từ nhà đi đến một lối mòn gần biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc khu vực huyện Lộc Ninh mua số thuốc này của 2 người đàn ông không rõ lai lịch vận chuyển về thành phố Đồng Xoài tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

  • Từ khóa
33210

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu