Thứ 6, 26/04/2024 07:55:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:34, 01/06/2020 GMT+7

Không để Việt Nam trở thành đường đi cho hạt điều nước ngoài

Quang Xuân - Nguyễn Tấn
Thứ 2, 01/06/2020 | 14:34:00 1,464 lượt xem
BPO - Sáng ngày 1-6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas) để bàn bạc, thống nhất một số nội dung liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu hạt điều.

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Hải quan, Cục Thuế và một số huyện, thị xã có diện tích điều lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, tỉnh Bình Phước hiện có trên 176 ngàn ha điều, sản lượng gần 200 ngàn tấn. Bình Phước cũng đứng đầu cả nước về số lượng cơ sở chế biến hạt điều với 1.416 cơ sở, trong đó 30 doanh nghiệp quy mô vừa, 110 doanh nghiệp nhỏ và 1.262 doanh nghiệp siêu nhỏ. Năm 2019 kim ngạch nhập khẩu nhân hạt điều của Bình Phước khoảng trên 38,5 triệu đô la Mỹ, trong khi đó kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều đạt trên 825 triệu đô la Mỹ.

Phải tăng cường khả năng đề kháng của doanh nghiệp bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với những khó khăn mà ngành điều phải đối mặt trong một thời gian dài vừa qua, Vinacas lo ngại cho thương hiệu Quốc gia của ngành điều cũng như thương hiệu điều Bình Phước. Điều này xuất phát từ thực tế điều thô nhập khẩu giá thấp hơn điều tại chỗ, sẽ gây áp lực cạnh tranh về giá đối với ngành điều của tỉnh. Từ đó, tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng diện tích trồng điều của tỉnh sẽ bị thu hẹp. Với tình trạng nhập khẩu nhân điều thô như hiện nay, đã biến Việt Nam trở thành đường đi cho điều nước ngoài thông qua con đường nhập khẩu. Trước tình hình này, Vinacas đang xem xét đề nghị không miễn thuế, hoàn thuế đối với mặt hàng nhân điều nhập khẩu. Cùng với đó, cần làm tốt công tác chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc đối với điều Bình Phước và các địa phương khác.

Tại buổi làm việc, một số ý kiến cho rằng cần làm rõ khái niệm “thương hiệu điều Bình Phước”, đây là cơ sở để phân biệt với điều các nơi khác. Đồng thời, đồng ý với quan điểm phải xây dựng các hàng rào để bảo vệ mặt hàng điều Bình Phước. Song song đó, phải tăng cường khả năng đề kháng của doanh nghiệp và bà con nông dân trồng điều bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cho rằng, tỉnh cũng đã nhận thấy được những khó khăn của ngành điều và bà con nông dân phải đối mặt thời gian qua, cũng như những thử thách trong thời gian tới. Để khắc phục khó khăn, tạo lợi thế cho ngành điều, tỉnh mong muốn Vinacas làm việc với các bộ, ngành Trung ương tạo hành lang pháp lý để ngành điều nói chung và ngành điều Bình Phước nói riêng thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển.

Đồng thời, giao các sở, ngành của tỉnh thực hiện các bước cần thiết về mặt thủ tục để kiến nghị các bộ, ngành Trung ương trong thực hiện các giải pháp phát triển ngành điều. Cùng với đó, phải phát huy lợi thế về chỉ dẫn địa lý điều Bình Phước; tăng cường hoạt động quảng bá cho ngành điều của tỉnh; kết nối việc phân phối sản phẩm điều với các hoạt động tham quan, du lịch.

  • Từ khóa
38985

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu