Thứ 5, 25/04/2024 03:22:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:44, 18/03/2020 GMT+7

Làm đàn tính để lưu giữ tiếng hát then

Cẩm Liên
Thứ 4, 18/03/2020 | 12:44:00 608 lượt xem
BPO - Ông Hoàng Đình Nhuận (dân tộc Tày) ở ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú được nhiều người Tày, Nùng biết đến bởi cách làm đàn tính. Đây là loại đàn cần thiết không thể thiếu trong nghệ thuật hát then.

Ông Hoàng Đình Nhuận trao chiếc đàn tính cho khách hàng

Thấy vợ đam mê hát then lại phải ngược xuôi tìm mua đàn tính nên ông Nhuận đã mày mò cách làm. Do có sẵn nghề thợ mộc, ông đã quyết định làm thêm đàn tính (nếu có người đặt mua). Sau khi ông biết làm đàn tính, những người đam mê đàn tính, hát then trên địa bàn Bình Phước đã đến đặt mua. Do đó, từ năm 2008 đến nay, ông Nhuận làm được hơn 200 cây đàn, mỗi cây đàn bán với giá 700 ngàn đồng. Ông Nhuận cho biết: Ngoài hỗ trợ đam mê cho vợ hát then, tôi cũng muốn làm đàn tính để lưu giữ giá trị văn hóa của dân tộc mình.

  • Từ khóa
1171

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu