Thứ 4, 17/04/2024 01:10:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:18, 25/12/2010 GMT+7

Châu Phi cam kết chống bạo lực với phụ nữ, trẻ em

Thứ 7, 25/12/2010 | 14:18:00 273 lượt xem
Trẻ em cần được bảo vệ
Ngày 24-12 tại Hội nghị cấp cao do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) bảo trợ tại thủ đô Lusaka của Zambia, 11 tổng thống và người đứng đầu chính phủ các nước vùng Hồ Lớn châu Phi đã cam kết xây dựng và thúc đẩy thực hiện các cơ chế thích hợp để loại trừ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em ở châu lục này.

Tổng thống các nước Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo, Namibia, Tanzania, Zambia và các nước vùng Hồ Lớn châu Phi cũng thỏa thuận tăng cường các biện pháp chống khai thác bất hợp pháp các nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người, đặc biệt là việc bóc lột phụ nữ và trẻ em, thông qua các phương tiện bất hợp pháp, nâng cao năng lực của các nhà lãnh đạo nữ trong ngăn chặn xung đột, hòa giải, thương lượng và kiến tạo hòa bình, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chống bạo lực giới, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các chương trình chống bạo lực giới và những nguy cơ chiến tranh trong khu vực.

Các tổ chức phụ nữ trong khu vực cũng đã lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi các chính phủ trong khu vực thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ bạo lực tình dục trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong xung đột.

Phó Tổng Thư ký thường trực Liên hợp quốc, bà Asha-Rose Migiro khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hợp tác với các nước châu Phi trong cuộc chiến chống khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người nhằm mục đích phá hoại hòa bình, ổn định và an ninh ở châu lục.

                                                                                (Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66284

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu