Thứ 6, 29/03/2024 18:25:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:03, 18/05/2012 GMT+7

Bắc Kinh tăng cường tàu hải giám

Thứ 6, 18/05/2012 | 15:03:00 519 lượt xem
Cơ quan Tuần dương Trung Quốc vừa cho biết sẽ tăng thêm 36 tàu hải giám vào năm 2013 đến các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền.

Tờ China Daily dẫn lời một quan chức giấu tên của Cơ quan Tuần dương Trung Quốc (CMS) cho biết 7 tàu trong số đó sẽ có lượng rẽ nước lên đến 1.500 tấn cùng 15 chiếc 1.000 tấn và 14 chiếc 600 tấn. Việc đóng mới 14 tàu 600 tấn đã được triển khai từ ngày 8.5 tại Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Toàn bộ số tàu trên sẽ được triển khai đến 14 tỉnh, vùng tự trị và thành phố nằm ở khu vực duyên hải của Trung Quốc. Hồi tháng 5 năm ngoái, Phó giám đốc CMS Tôn Thư Hiền từng tuyên bố chương trình bổ sung trên trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc.

 Trung Quốc đang tiến hành bổ sung thêm tàu hải giám
Trung Quốc đang tiến hành bổ sung thêm tàu hải giám

Bên cạnh đó, CMS cũng tăng lực lượng nhân sự từ hơn 1.000 người lên thành 10.000 trong cùng khoảng thời gian. Vào thời điểm Phó giám đốc Tôn đưa ra tuyên bố trên, CMS đã sở hữu khoảng 300 tàu hải giám, gồm 30 chiếc có lượng rẽ nước hơn 1.000 tấn, cùng 6 máy bay và 4 trực thăng. Thời gian qua, các tàu hải giám và ngư chính Trung Quốc thường xuyên có nhiều hoạt động gây quan ngại trên biển Đông. Vì thế, việc bổ sung thêm tàu của CMS chắc chắn khiến nhiều nước trong khu vực không an tâm.

Trong khi đó, đài KBS hôm qua đưa tin Nhật Bản đang lên kế hoạch cung cấp tàu tuần duyên cho Philippines giữa lúc căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh xung quanh bãi cạn Scarborough vẫn chưa lắng dịu. Cũng trong ngày hôm qua, đài ABS-CBN đưa tin quân đội Philippines đang đẩy nhanh tiến độ trang bị tàu và trực thăng do thám mới cho Bộ Tư lệnh miền tây nước này. Trong một diễn biến khác, AFP dẫn lời ông Manuel Pangilinan, Chủ tịch Công ty dầu khí Philex Petroleum của Philippines, khẳng định sẽ tiến hành khoan dầu ở gần Bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) trên biển Đông.

3 tàu cá Trung Quốc “bị bắt cóc” ở Hoàng Hải

Truyền thông Trung Quốc hôm qua đưa tin 3 tàu cá cùng 29 ngư dân nước này vừa bị một tàu của CHDCND Triều Tiên bắt giữ tại Hoàng Hải để đòi 1,2 triệu tệ (4 tỉ đồng) tiền chuộc. Theo báo Beijing News, các tàu cá bị bắt cóc trong vùng biển Trung Quốc vào ngày 8-5 và bị kéo sang vùng biển CHDCND Triều Tiên.

Tờ báo còn khẳng định rằng những người bắt giữ được trang bị vũ khí và mặc đồng phục màu xanh dương nhưng chưa rõ lai lịch. Lực lượng biên phòng tỉnh Liêu Ninh cho biết họ đang liên lạc với nhóm bắt cóc nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 17-5 tuyên bố Bắc Kinh đang liên lạc chặt chẽ với Bình Nhưỡng để giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.


(Theo TNO)

  • Từ khóa
68308

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu