Thứ 6, 29/03/2024 16:01:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 10:38, 16/05/2019 GMT+7

Ngày 24-10, sẽ diễn ra cuộc thi robocon mini tỉnh Bình Phước

Thứ 5, 16/05/2019 | 10:38:00 169 lượt xem
BP - Sáng 15-5, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo robocon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 tổ chức cuộc họp nhằm thông qua kế hoạch và thể lệ cuộc thi. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Anh Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên Bình Phước tổ chức cuộc thi sáng tạo robocon mini dành cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và THPT trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi được Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trường đại học Lạc Hồng (TP. Hồ Chí Minh) tư vấn, hướng dẫn trực tiếp nhằm hình thành sân chơi sáng tạo robocon cho các bạn trẻ. Đồng thời, giúp các bạn trẻ yêu khoa học, công nghệ có dịp giao lưu, học hỏi, thi đua sáng tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành trong học tập và nghiên cứu sáng tạo mô hình, sản phẩm hữu ích.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Anh Dũng góp ý logo cuộc thi

Cuộc thi sẽ diễn ra ngày 24-10-2019 tại Nhà thi đấu đa năng TP. Đồng Xoài và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước. Trong khuôn khổ cuộc thi sẽ diễn ra triển lãm và trình diễn mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hành tại Trường THPT chuyên Quang Trung; một số mô hình robocon của Trường đại học Lạc Hồng và những robot đoạt giải tại cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước và hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước.

Một số thành viên Ban tổ chức cho rằng: Trước khi cuộc thi diễn ra, Ban tổ chức cần sắp xếp để các đội tham gia được tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm thực tế. Đồng thời, để giải thưởng kích thích sự sáng tạo của thí sinh, cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi tài trợ, xã hội hóa nhằm tăng kinh phí tổ chức cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hà Anh Dũng đề nghị: Việc tổ chức tập huấn cho các đội, trường tham gia cuộc thi cần bố trí vào ngày cuối tuần. Ban tổ chức thông báo sớm kế hoạch đến thành viên tham gia để các đội, trường đăng ký và chốt số lượng, từ đó đơn vị tư vấn thiết kế sân đấu và chuẩn bị robot phù hợp. Phối hợp cơ quan thông tấn báo chí thực hiện phát trực tuyến, tuyên truyền bằng pa-nô, áp phích để kêu gọi xã hội hóa. Tỉnh đoàn thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ cuộc thi.

Phương Dung

  • Từ khóa
99028

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu