Thứ 5, 25/04/2024 17:09:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:43, 11/12/2012 GMT+7

Nga kết án 4 người âm mưu đánh bom tàu cao tốc

Thứ 3, 11/12/2012 | 16:43:00 298 lượt xem

Một tòa án thành phố Matxcơva ngày 10-12 đã tuyên phạt bốn bị cáo - những kẻ âm mưu đánh bom đoàn tàu cao tốc Sapsan hồi mùa hè năm ngoái - mỗi bị cáo từ 15-18 năm tù giam.

Các nghi phạm trong vụ âm mưu đánh bom đoàn tàu cao tốc Sapsan trong phiên tòa ngày 10-12 - Ảnh: Ria

Islam Khamzhuyev, Fail Nevlyutov, Mansur Umayev và Mansur Edilbiyev bị bắt vào tháng 7-2011 sau khi giới chức Nga phát hiện 4 người đàn ông này đang lên kế hoạch đánh bom tàu Sapsan, tuyến nối giữa Matxcơva và St Petersburg khi tàu đang đi qua thành phố Khimki.

Bốn nghi phạm trên, vốn được cho là đến từ khu vực bất ổn Bắc Caucasus, đã được tìm thấy cùng với 10kg thuốc nổ, vũ khí và bản đồ địa điểm mà chúng dự định sẽ cho đoàn tàu nổ tung.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh liên bang lúc đó, ông Alexander Bortnikov, báo cáo với cựu tổng thống Dmitry Medvedev rằng “hành động khủng bố chính” đã bị ngăn chặn và không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào cho báo chí.

Phiên tòa ngày hôm qua cũng được xử kín. Luật sư của các bị cáo cho biết họ sẽ tiến hành kháng cáo.

Theo Reuters, kể từ sau hai cuộc chiến giữa Matxcơva với lực lượng ly khai Chechnya ở vùng Bắc Caucasus, cho đến nay điện Kremlin vẫn đang tiếp tục đấu tranh với phiến quân tại đây.

Quân nổi dậy đang tìm cách thiết lập một nhà nước Hồi giáo và đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công đoàn tàu nối giữa Matxcơva và St Petersburg vào năm 2009 khiến 27 người thiệt mạng, đánh bom xe điện ngầm tại thủ đô Matxcơva năm 2010 làm 40 người chết và một vụ đánh bom liều chết tại sân bay Matxcơva năm 2011 cướp đi mạng sống của 37 người.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
69316

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu