Thứ 6, 29/03/2024 18:07:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:31, 30/06/2020 GMT+7

Nông dân Bình Phước đóng góp 27,884 tỷ đồng và 6.204 ngày công xây dựng nông thôn mới

Đông Kiểm
Thứ 3, 30/06/2020 | 15:31:00 898 lượt xem
BPO - Sáng 30-6, tại hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập, Hội nông dân tỉnh sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thường trực Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bù Gia Mập đồng chủ trì.
Thường trực Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Bù Gia Mập đồng chủ trì hội nghị

Mặc dù ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội nông dân toàn tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu phát triển mạnh, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nông hộ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các cấp hội nông dân đã phát triển mới 7 HTX, 24 tổ hợp tác; vận động nông dân hiến 2.000m2 đất, đóng góp 27,884 tỷ đồng và 6.204 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Hội nông dân các cấp đã xây dựng 132 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đạt 118% chỉ tiêu đề ra. Quỹ hỗ trợ nông dân giải ngân vốn 11 dự án trên 7,1 tỷ đồng cho 110 hộ vay; quỹ hỗ trợ nông dân vận động ủng hộ mới trên 490 triệu đồng, nâng lên tổng 57,608 tỷ đồng.

Hội đã giới thiệu và được tổ chức Đảng kết nạp 28 hội viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên trong tổ chức hội lên 5.448 người.

Các cấp hội cũng đã tổ chức 533 cuộc tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cùng hoạt động hội cho 81.204 lượt cán bộ, hội viên.

Đồng chí Phạm Kim Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nông dân tỉnh thừa uỷ quyền Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt nam trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Hội nghị cũng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HNDTW, ngày 29-7-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 4-7-2016 về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

  • Từ khóa
54803

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu