Thứ 6, 29/03/2024 01:13:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 00:00, 01/10/2011 GMT+7

Hoạt động trong công tác Đoàn của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

Thứ 7, 01/10/2011 | 00:00:00 755 lượt xem

Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long hiện có 2.363 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), trong đó có 1.926 đoàn viên và 437 thanh niên, đang sinh hoạt tại 14 đơn vị trực thuộc. Năm 2011, các cấp bộ Đoàn công ty đã tổ chức được nhiều phong trào hành động, qua đó tạo được những sân chơi bổ ích và mang tính giáo dục cao đối với ĐVTN.

Đoàn viên thanh niên công ty tham gia lao động tại Vườn cây thanh niên

Để tổ chức tốt các hoạt động, Đoàn công ty coi công tác xây dựng tổ chức Đoàn là yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động của Đoàn. Ban Thường vụ Đoàn công ty phân công các đồng chí cán bộ văn phòng Đoàn công ty tăng cường đi công tác, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng tham gia sinh hoạt theo chủ điểm, chủ đề, hướng dẫn cơ sở trong công tác kiện toàn và xây dựng tổ chức Đoàn. Từ đầu năm đến nay, Đoàn công ty đã mở được 4 lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho 206 thanh niên, kết nạp 31 đoàn viên vào Đoàn. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Phước học tập và làm theo lời Bác” tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện với việc triển khai chi đoàn làm theo lời Bác. Đoàn công ty còn tổ chức cho ĐVTN tham gia cuộc thi tìm hiểu “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 80 năm một chặng đường” do Ban công tác thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát động với 501 bài dự thi.

Các hoạt động trong 2 phong trào lớn của Đoàn là “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai thực hiện hiệu quả. Các đoàn cơ sở thuộc 8 nông trường tổ chức cho ĐVTN lao động sản xuất, đăng ký thực hiện công trình thanh niên “Tấn sản phẩm mủ vượt” và Vườn cây thanh niên, trồng tái canh... Trong phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được các cơ sở đoàn tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ gây quỹ, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vui tết; phối hợp với công đoàn tổ chức cho cán bộ, công nhân viên lao động tham gia hiến máu nhân đạo... Các đơn vị làm tốt hoạt động này là Đoàn cơ sở Lợi Hưng, Nông trường Đồng Nơ, Xí nghiệp cơ khí chế biến 30/4...

Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các cơ sở đoàn tổ chức rộng khắp. Qua đó, phong trào đã thực sự trở thành người bạn thân thiết, song hành cùng ĐVTN. đoàn công ty vận động cán bộ, ĐVTN tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; tham gia đóng góp gây quỹ “Tri thức trẻ đến với người thợ trẻ”. Nhằm giúp ĐVTN có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, các cơ sở Đoàn duy trì nguồn vốn xoay vòng hỗ trợ ĐVTN khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, các đơn vị đã giải quyết cho 16 ĐVTN vay vốn với số tiền 75 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Phụng, Bí thư Đoàn công ty, cho biết: “Để tổ chức được nhiều hoạt động đạt kết quả trong công tác và phong trào thanh thiếu nhi tại công ty, ngay từ đầu năm Đoàn công ty đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để các đơn vị thực hiện. Để duy trì những kết quả đã đạt được, từ nay đến hết năm 2011, Đoàn công ty tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện phong trào xung kích lao động sáng tạo với việc hoàn thành công trình thanh niên “Tấn sản phẩm mủ vượt” đạt chỉ tiêu đề ra; đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện; hướng dẫn các đơn vị tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn công ty lần thứ XI...”.

Nguyễn Đợi

  • Từ khóa
81163

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu