Thứ 6, 19/04/2024 14:21:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:22, 26/05/2020 GMT+7

Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ gần 153 tỷ đồng xây nhà cho hộ nghèo

Thanh Mảng
Thứ 3, 26/05/2020 | 12:22:00 794 lượt xem
BPO - Sáng 26-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nhà ở cho người nghèo từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh giai đoạn 2016-2020. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang chủ trì hội nghị. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tham dự hội nghị.

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân bằng nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách xóa nghèo. MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên cụ thể hóa bằng công tác hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Qua 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ xây dựng 2.509 căn nhà tổng trị giá gần 153 tỷ đồng. Việc thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng; chất lượng và tiến độ công trình đảm bảo.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang chủ trì hội nghị

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại hội nghị

Hàng năm Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh cũng hỗ trợ vốn mua con giống, thực hiện dự án tạo sinh kế cho hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng mua bò, dê giống cấp cho hộ nghèo… Năm 2020, tỉnh dự kiến xây dựng 719 căn nhà dành tặng hộ khó khăn về nhà trị giá hơn 57, 5 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây dựng 408 căn theo chương trình giảm nghèo; còn lại xây dựng theo phương thức “chìa khóa trao tay”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh ghi nhận các kiến nghị của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phân tích những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện chương trình. Đồng thời, yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa, đảm bảo các ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng kiên cố, phát huy hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang đề nghị các đơn vị được giao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ khẩn trương hoàn thành công trình nhà ở để kịp thời bàn giao cho những hộ dân được thụ hưởng. Đồng thời, kêu gọi thành viên doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục chung tay cùng Bình Phước để triển khai xây dựng ngày càng nhiều căn nhà nghĩa tình yêu thương cho người nghèo.

  • Từ khóa
10138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu