Thứ 5, 28/03/2024 22:32:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:53, 30/08/2017 GMT+7

Sẻ chia với gia đình cựu TNXP Lê Văn Chỉnh

Thứ 4, 30/08/2017 | 10:53:00 289 lượt xem
BP - Trong căn nhà xập xệ, thiếu ánh sáng, mái hiên thấp chạm đầu, cột kèo cong queo, vợ chồng cựu thanh niên xung phong Lê Văn Chỉnh và Đỗ Thị Nhài (cùng 68 tuổi), ngụ ấp 6, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) đang phải đối mặt với cuộc sống khó khăn. Tuổi già sức yếu, hằng ngày ông Chỉnh đi nhặt ve chai kiếm đồng mua rau cháo nuôi mẹ già 95 tuổi và vợ bị mất sức lao động.

Gia đình cựu thanh niên xung phong Lê Văn Chỉnh trong căn nhà xuống cấp

Năm 1972, vợ chồng ông Chỉnh, bà Nhài đi thanh niên xung phong tại đơn vị N2874-P37 tỉnh Thanh Hóa. Năm 1975, ông bà về quê sinh sống, sau 1 năm thì kết hôn và vào huyện Đồng Phú lập nghiệp. Ông bà sinh được 4 con, 2 người chết từ nhỏ, hiện còn 2 con trai. Do hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất nên 2 con của vợ chồng ông phải đi làm thuê kiếm sống. Ông Chỉnh cho biết: “Các con đã lập gia đình ra ở riêng, tuy nhiên đông con, cũng thuộc hộ nghèo, đi làm thuê nên không có điều kiện lo cho cha mẹ. Căn nhà này do Huyện hội quyên góp xây tặng cách đây 15 năm. Hồi đó hội hỗ trợ 6 triệu đồng, còn lại tôi vay mượn bà con, làng xóm. Giờ căn nhà đã xuống cấp, mưa dột, nước chảy tứ bề”.

Bà Nhài bị mất sức lao động 75%, chân tay yếu, không làm được việc nặng. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều do ông Chỉnh lo toan. Hằng ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng, trên chiếc xe đạp cọc cạch, ông Chỉnh đi khắp ngõ hẻm để lượm ve chai, trưa về ăn cơm, chiều lại tiếp tục công việc đến 16 giờ. Mỗi ngày ông thu nhập từ 30-50 ngàn đồng, không đủ trang trải cuộc sống đạm bạc của 3 người. Hiện nay sức khỏe ngày một giảm sút nhưng ông Chỉnh vẫn phải bươn chải lo toan cuộc sống và gánh vác công việc gia đình. Ông Chỉnh nói: “Mơ ước của tôi là được xây lại căn nhà để có nơi che mưa nắng. Còn sức khỏe tôi vẫn cố gắng đi kiếm ve chai nuôi mẹ và vợ”. 

Gia đình cựu thanh niên xung phong Lê Văn Chỉnh là hộ nghèo, đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, đồng đội và những tấm lòng hảo tâm gần, xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Lê Văn Chỉnh ngụ ấp 6, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

C.Nhung

  • Từ khóa
91351

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu