Thứ 5, 28/03/2024 15:47:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 25/06/2011 GMT+7

Thêm 1 nước tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan

Thứ 7, 25/06/2011 | 00:00:00 366 lượt xem
Thái tử Tây Ban Nha Felipe dự lễ nhận thi hài
các binh sĩ thiệt mạng tại Afghanistan
Tiếp sau Mỹ, Anh, Pháp và Đức, Tây Ban Nha đã trở thành nước mới nhất tuyên bố sẽ rút quân khỏi chiến trường Afghanistan.

Ngày 24-6, Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero cho biết nước này sẽ bắt đầu rút binh lính khỏi Afghanistan vào năm 2012 và đặt mục tiêu đến năm 2014 sẽ hoàn tất việc rút quân này.

Phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha sau hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, ông Zapatero cho biết khoảng 40% trong tổng số 1.500 binh sỹ nước này hiện đóng tại Afghanistan sẽ được về nhà vào nửa đầu năm 2013.

Thủ tướng Zapatero đưa ra tuyên bố trên hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố lộ trình rút lính Mỹ khỏi Afghanistan, theo đó Washington sẽ rút 33.000 binh sỹ khỏi Afghanistan từ nay cho tới cuối năm 2012.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Tây Ban Nha đề cập đến việc rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, trái ngược với lập trường trước đó rằng sứ mệnh của binh sỹ nước này sẽ không phụ thuộc vào thời gian biểu nào cả mà tùy thuộc vào việc hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Carme Chacon khẳng định binh lính Tây Ban Nha tại Afghanistan sẽ thành lập các đơn vị mới huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66982

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu