Thứ 6, 26/04/2024 19:17:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:59, 16/05/2020 GMT+7

Thời cơ mới cho ngành chăn nuôi heo

Tấn Phong
Thứ 7, 16/05/2020 | 08:59:00 931 lượt xem
BPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo. Các báo cáo, tham luận và những định hướng tại hội nghị không chỉ giúp hoàn thiện các chính sách, cơ chế, mà còn là thời cơ mới cho ngành chăn nuôi heo ở nước ta trong bối cảnh hậu dịch bệnh hiện nay.

Năm 2019, dịch tả heo châu Phi lan rộng đã gây ra nhiều thiệt hại lớn đối với hoạt động chăn nuôi. Cả nước phải tiêu hủy hơn 4,4 triệu con heo, làm tổng đàn heo trong cả nước giảm 21% so với năm 2018. Nhiều tỉnh là vựa chăn nuôi heo lớn cũng bị sụt giảm hơn 50% số lượng so với cùng kỳ. Riêng Bình Phước, đã có hơn 21.200 con heo bị tiêu hủy do bệnh dịch tả heo châu Phi. Đi kèm với việc tiêu hủy, các hoạt động liên quan đến ngành chăn nuôi như chế biến thức ăn, sản xuất con giống, công nghiệp thực phẩm, xuất khẩu thịt... cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã làm cho hoạt động chăn nuôi heo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều quốc gia trên thế giới có thế mạnh về chăn nuôi heo gần như bị tê liệt vì đại dịch. Trong nước, dịch Covid-19 cũng làm ngưng trệ nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó có nhiều hoạt động liên quan đến chăn nuôi heo, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung thịt heo ra thị trường, dẫn tới giá của sản phẩm này tăng cao chưa từng có. Giá thịt heo đã trở thành đề tài thời sự từng ngày.

Tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng của Chính phủ, Thủ tướng luôn nhắc nhở, chỉ đạo phải tìm các giải pháp để giảm giá thịt heo... Đồng thời, Thủ tướng đã cho nhập khẩu thịt heo để kéo giá trên thị trường nội địa xuống ở mức tương xứng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã liên tục đưa ra nhiều chỉ đạo, định hướng và tổ chức hội thảo, hội nghị để khuyến khích các tỉnh, thành phát triển đàn heo trở lại. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng đàn heo trong cả nước đã đạt gần 25 triệu con, nhưng chỉ bằng 80,3% so với trước lúc dịch tả heo châu Phi xuất hiện và giảm 6 triệu con so với cuối năm 2018. Riêng tại Bình Phước, tính đến tháng 4-2020, tổng đàn heo đã tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2019, tức 895.540 con heo, trong đó có 66.890 con xuất chuồng với sản lượng ước đạt 6.154 tấn.

Để đưa đàn heo phát triển tăng tốc, ngoài thực hiện hiệu quả các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ người chăn nuôi, cần tạo môi trường thông thoáng để thu hút thêm doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này. Bên cạnh khuyến khích nhà đầu tư thực hiện các mô hình chăn nuôi công nghệ cao, khép kín theo chuỗi giá trị, chăn nuôi theo hướng sinh học; ưu tiên vào lĩnh sản xuất con giống, thức ăn, thuốc thú y..., ngành chủ quản cần mở rộng việc nhập khẩu con giống chất lượng cao để tái đàn là những ưu tiên tối đa hiện nay. Song song đó, hoạt động nhập khẩu thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo cũng phải được tăng cường để bình ổn giá thị trường nội địa.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu