Thứ 5, 25/04/2024 20:22:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 15:26, 31/08/2014 GMT+7

Tìm thấy xương hóa thạch của voi ma mút 60.000 năm tuổi

Chủ nhật, 31/08/2014 | 15:26:00 609 lượt xem
BPO - Một gia đình ở bắc Texas, Mỹ, vừa phát hiện bộ xương gần như hoàn chỉnh của một con voi ma mút có niên đại 60.000 năm trong khu đất nhà mình.
voi-7224-1409200062.jpg

Bộ xương hóa thạch của con voi ma mút Colombia được các nhà cổ sinh vật học cẩn thận khai quật trên đất nhà ông Wayne McEwen ở bang Texas, Mỹ. Ảnh:Twitter.

Bộ xương hóa thạch được tìm thấy khi con trai và cháu nội của ông Wayne McEwen đang đào một cái hố trong khu đất gia đình ở quận Ellis, bắc Texas, hồi tháng 5. 

Sau khi đào trúng một chiếc ngà dài 1,8 m, ông McEwen lập tức báo cho một nhóm tình nguyện viên tới nhà để tiến hành đào xới cẩn thận hơn. Cuối cùng, họ khai quật được bộ xương gần hoàn thiện của một con voi ma mút Columbia. Loài voi này từng sinh sống trong khu vực bắc Mỹ và miền nam Mexico trước khi tuyệt chủng khoảng 12.500 năm trước. 

Gia đình ông McEwen quyết định trao bộ xương cho Bảo tàng Thiên nhiên và Khoa học Perot ở thành phố Dallas. Các nhân viên bảo tàng ước tính nó có niên đại từ 20.000 đến 60.000 năm tuổi.

"Bộ xương voi ma mút này đặc biệt có ý nghĩa, bởi nó là một phần di sản cũng như lịch sử thiên nhiên của bắc Texas", NBC News dẫn lời Colleen Walker, giám đốc điều hành Bảo tàng Perot, nói. 

Tom Vance, một nhà cổ sinh vật học tại trường Cao đẳng Navarro, Texas, cho rằng, con voi trên có thể là voi cái bởi nó cao khoảng 2,7 m và có kích cỡ gần giống với voi cái châu Á ngày nay. 

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
95674

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu