Thứ 6, 19/04/2024 11:06:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:26, 25/04/2020 GMT+7

Tự hào chiến sĩ “sao vuông”

Nguyễn Tấn
Thứ 7, 25/04/2020 | 07:26:00 395 lượt xem

BPO - Những ngày qua, hàng trăm chiến sĩ dân quân đã dấn thân vào cuộc chiến kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh một cách tích cực, tinh thần trách nhiệm cao. Góp sức thầm lặng của các anh đã và đang đóng góp rất nhiều cho trận tuyến chống “giặc dịch”. Bất cứ nơi đâu, ở biên cương tuyến đầu chống dịch hay các điểm, chốt cửa ngõ quan trọng trên địa bàn Bình Phước, khi có yêu cầu thì những chiến sĩ “sao vuông” luôn có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

Cống hiến thầm lặng

Trong tổng 62 điểm, chốt phòng, chống dịch ở tuyến biên giới của tỉnh, cùng với lực lượng nòng cốt bộ đội biên phòng còn có sự hiện diện của các chiến sĩ dân quân địa phương. Khu vực biên giới vốn còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng không vì thế lực lượng dân quân e ngại. Họ luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ phối hợp phòng, chống dịch. Chiến sĩ Mùng Văn Dương, dân quân thường trực xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, đang “cắm chốt” tại tổ công tác số 1 phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn biên phòng Lộc Thiện. Chiến sĩ Dương chia sẻ: “Được sự chỉ đạo của chỉ huy và địa phương lên hỗ trợ nhiệm vụ chống dịch, chúng tôi luôn sẵn sàng. Khó khăn nhiều nhưng được lãnh đạo ủng hộ, quan tâm và xác định rõ trách nhiệm nên chúng tôi có động lực vượt qua mọi khó khăn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh”.

Cùng với lực lượng chức năng, các chiến sĩ dân quân trong tỉnh luôn vững vàng và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ ở các tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 số 2, Đồn biên phòng Lộc Thiện (Lộc Ninh) tại buổi trực

Dân quân địa phương khác với những quân nhân chuyên nghiệp. Nhiều người còn là lao động chính trong gia đình nhưng khi được giao nhiệm vụ, các anh đã gác lại tất cả để đảm đương công việc chung. Những chiến sĩ “sao vuông” luôn biết “đồng cam cộng khổ” với lực lượng chính quy trực chiến 24/7 ở tuyến đầu nhằm kiểm soát trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 một cách tốt nhất. Dù còn nhiều khó khăn trong trận chiến chống “giặc dịch” nhưng từng người trong lực lượng dân quân tỉnh luôn cảm thấy tự hào vì được đóng góp công sức cho quê hương, đất nước. Chiến sĩ Phạm Văn Nam, dân quân thường trực xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh đang làm nhiệm vụ với lực lượng biên phòng Đồn Lộc Thịnh. Chiến sĩ Nam bộc bạch: “Khi dịch xảy ra, được điều động đến các chốt trực cùng bộ đội, tôi càng cảm nhận rõ hơn cuộc sống của người lính, nhất là hôm trời mưa có dông lốc mà ở giữa rừng cao su mới thấy nỗi vất vả... Nhưng chúng tôi luôn nỗ lực khắc phục vượt qua. Dù phải tiếp tục bám trụ ở khu vực biên giới, tôi vẫn luôn sẵn sàng và cảm thấy tự hào vì được đóng góp công sức cho cuộc chiến chống dịch”.

Góp sức chống “giặc dịch”

Cùng với 62 điểm chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 dọc theo tuyến biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia, tỉnh Bình Phước còn có một đại đội dân quân thường trực với gần 60 chiến sĩ có mặt ở 9/15 điểm, chốt cửa ngõ quan trọng trong khu vực nội địa. Qua thống kê sơ bộ, riêng đại đội dân quân thường trực này đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm soát được hơn 72.000 lượt người và trên 45.000 lượt xe, phương tiện ra vào các cửa ngõ. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở hàng ngàn người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang, sử dụng biện pháp an toàn phòng chống dịch. Thượng tá Nguyễn Văn Lập, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhìn nhận: “Trước tình huống cấp bách phòng chống dịch, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các chiến sĩ dân quân ở từng chốt đóng quân, tại các cửa ngõ trên địa bàn tỉnh. Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, lực lượng dân quân thường trực tỉnh đã phối hợp rất tốt với các ngành chức năng. Qua đó, được chính quyền các cấp và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đánh giá rất cao”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh thăm, tặng quà động viên lực lượng dân quân làm nhiệm vụ chống dịch trên tuyến biên giới

Những cống hiến thời gian qua cho thấy dân quân địa phương đã thực hiện tốt chức năng, vai trò, góp phần tạo thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Cùng với đó, các chiến sĩ dân quân còn có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng phòng chống thiên tai, địch họa, bảo đảm an toàn cho nhân dân khi có tình huống xảy ra. Qua cuộc chiến chống dịch Covid-19, lại càng nhận thấy rõ hơn tinh thần trách nhiệm của những người chiến sĩ “sao vuông” khi được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

  • Từ khóa
2408

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu